Tàu thuyền Khánh Hoà phải nằm bờ vì thời tiết bất lợi kéo dài

Tại các cảng cá ở tỉnh Khánh Hòa, những ngày qua, lượng phương tiện tàu thuyền nằm bờ (neo đậu tại cảng) khá đông. Nguyên nhân được các ngư dân chỉ rõ là thời tiết diễn biến quá phức tạp, biển động, sóng lớn, không đảm bảo an toàn nên không thể đưa tàu vươn khơi đánh bắt.

Chú thích ảnh
Thời tiết bất lợi, tàu thuyền neo đậu tránh trú tấp nập tại Cảng cá Cà Ná.

Tại các cảng cá như: Cà Ná, Đông Hải, Ninh Chử và Mỹ Tân..., tàu thuyền thì neo đậu khá đông, cảnh bán buôn hải sản cũng trở nên vắng vẻ.  

Nhiều ngư dân ở cảng Đông Hải cho hay, từ khi xảy ra những cơn bão hồi tháng 11 đến nay, ngư dân không thể vươn khơi đánh bắt. Nay gió tiếp tục giật mạnh, biển động dữ dội, vì vậy ngư dân buộc phải neo đậu tàu thuyền tại cảng. Việc nằm bờ trong thời gian dài ảnh hưởng lớn đến thu nhập và hoạt động kinh tế biển, lượng hải sản giảm hẳn trong khi giá cả lại tăng cao.

Ông Huỳnh Hồng Huynh (chủ tàu mang số hiệu NT 91407 TS, ở xã Cà Ná) cho biết, sau cơn bão vừa rồi thời tiết thay đổi thất thường, ông cũng không đưa tàu vươn khơi đánh bắt. Trong thời gian này, ngư dân tập trung sửa sang lại thân tàu, máy móc… để chờ biển lặng, sóng êm rồi nổ máy để ra biển đánh bắt. Ông Huỳnh Hồng Huynh cũng kỳ vọng sớm vươn khơi trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ để có lượng hải sản bán, có nguồn thu sắm Tết.

Chú thích ảnh
Hầu hết tàu thuyền ở phía Nam tỉnh Khánh Hòa đều nằm bờ vì thời tiết bất lợi.

Ông Nguyễn Văn Rọ, Phó Phụ trách Cảng cá Cà Ná (Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) cho biết, từ giữa tháng 11 đến nay, tại Cảng cá Cà Ná 1 và 2, hầu hết tàu thuyền đều vào cảng để neo đậu để trú tránh. Thời tiết không thuận lợi, gió nhiều, động dài, các phương tiện không dám vươn khơi đánh bắt, phải nằm bờ và cũng gây khó khăn cho việc sắp xếp neo đậu.

Những ngày qua ngư dân cũng rất chủ động sửa sang lại tàu thuyền, chuẩn bị sẵn ngư lưới cụ để khi nghe thông tin thời tiết ổn định, biển lặng sóng sẽ tranh thủ đưa tàu vươn khơi trở lại. 

Hiện nay, ngành thuỷ sản tỉnh Khánh Hòa cũng đang phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn khu vực tăng cường thông tin, dự báo tình hình thời tiết, khuyến cáo ngư dân không ra khơi đánh bắt khi thời tiết bất lợi; đồng thời theo dõi thông tin ngư trường, thông báo cho ngư dân sẵn sàng chuẩn bị ngư lưới cụ để kịp thời vươn khơi đánh bắt hiệu quả khi thời tiết thuận lợi trở lại. 

Chú thích ảnh
Ngư dân ở xã Cà Ná không thể đưa tàu vươn khơi vì biển động mạnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, khai thác thủy sản cũng là một trong những lợi thế lớn của tỉnh. Với tiềm năng, lợi thế là địa phương ven biển, tỉnh xác định kinh tế biển là nền tảng. Theo đó, tỉnh sẽ phát huy và khai thác hiệu quả thế mạnh này theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII "Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ lâu, tỉnh Khánh Hòa được xác định là một trong những trung tâm nghề cá lớn của cả nước. Hiện nay toàn tỉnh có 5.127 chiếc tàu thuyền từ 6 m trở lên; trong đó có 1.493 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên, chuyên khai thác xa bờ.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)
Hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá
Hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá

Hội đồng nhân dân (HĐND) Đồng Tháp, Cần Thơ đã tổ chức các kỳ họp chuyên đề, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN