Ngày 22/8, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết người tiêu dùng nước này ngày càng ưa chuộng các loại gạo chất lượng cao, đặc biệt là gạo nhập khẩu từ Việt Nam.
Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) điểm lại những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
Tuần qua, giá gạo Thái Lan sụt giảm do áp lực của đồng baht mạnh lên và nhu cầu yếu.
Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+, ngày 5/7 thông báo quyết định tiếp tục tăng sản lượng dầu mỏ trong tháng 8/2025.
Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái chưa bao giờ là dễ dàng với doanh nghiệp chân chính, đó là một "cuộc chiến không cân sức" khi vừa phải nỗ lực sản xuất kinh doanh, vừa tự thân chống lại mạng lưới gian thương ngày càng tinh vi. Trong trận tuyến ấy, nếu chỉ một mình doanh nghiệp kiên cường ở "tuyến đầu", thì phần thua gần như đã được định đoạt.
Theo dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Hỗ trợ Nguồn cung Ổn định Lúa gạo, niềm tin của các thương nhân gạo Nhật Bản về triển vọng giá đã sụt giảm nghiêm trọng.
Mặc dù 6 tháng đầu, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự đoán, đặc biệt là chính sách của Hoa Kỳ và phản ứng của các nước; gia tăng bất ổn về địa chính trị và xung đột quân sự lan rộng ở nhiều quốc gia… nhưng với việc theo dõi chặt chẽ những biến động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, các bộ, ngành, địa phương nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu đề ra.
Ngày 5/7, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) thông báo quyết định tiếp tục tăng sản lượng dầu mỏ trong tháng 8.
Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tuần đầu tháng 7/2025 với sắc xanh lan tỏa và thanh khoản cải thiện rõ rệt.
Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố sáng 5/7, trong tháng 6/2025, cả nước có hơn 24,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 176,8 nghìn tỉ đồng và số lao động đăng ký gần 137,2 nghìn lao động, tăng 61,4% về số doanh nghiệp, tăng 12,8% về số vốn đăng ký và tăng 39,8% về số lao động so với tháng 5/2025.
Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: Thương mại điện tử phát triển mở ra nhiều cơ hội nhưng đi kèm đó là số lượng vi phạm cũng tăng lên đáng kể và hàng loạt thách thức cho lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường. Điều này thể hiện qua số vụ kiểm tra, xử lý và số tiền xử phạt các vụ việc liên quan đến hoạt động thương mại điện tử năm 2024 đã tăng hơn gấp 3 lần năm trước đó.
Trong khi giá vàng thế giới tiếp tục đi lên phiên cuối tuần, giá vàng trong nước chiều 5/7 giữ mức đi ngang.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi các các Tổng công ty Điện lực về việc tuyên truyền về hóa đơn tiền điện tháng 6/2025.
Thị trường dầu thế giới khép lại tuần giao dịch với xu hướng trái chiều, trong đó phiên cuối tuần ngày 4/7 diễn ra trong không khí trầm lắng do kỳ nghỉ lễ tại Mỹ và tâm lý chờ đợi kết quả cuộc họp của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+.
Giá vàng thế giới ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh đồng USD giảm giá và lo ngại gia tăng về tình hình tài khóa cũng như chính sách thương mại của Mỹ, thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản an toàn.
Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, tính chung 6 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng GDP đạt 7,52% xấp xỉ mục tiêu kịch bản tăng trưởng 6 tháng là 7,58%.
Đồng USD đã giảm giá trong phiên giao dịch cuối ngày 4/7. Chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chủ chốt khác, đã giảm 0,22% xuống còn 96,965 điểm vào lúc 2 giờ sáng 5/7 theo giờ Việt Nam.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên ngày 4/7 trong bối cảnh các đối tác thương mại của Mỹ đang nỗ lực đàm phán nhằm tìm kiếm sự nhượng bộ trước hạn chót ngày 9/7 để hoàn tất các thỏa thuận thương mại với chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 11,72 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất 6 tháng đầu năm từ năm 2021 đến nay.
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2025 tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng ước đạt 7,96% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 8,56% của quý II/2022 trong giai đoạn 2020 - 2025.
Uganda đã vượt qua Ethiopia để trở thành nước xuất khẩu cà phê hàng đầu châu Phi, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với ngành nông nghiệp và nền kinh tế xuất khẩu của quốc gia này.