Tuần qua (từ 15 - 19/12), VN-Index tăng hơn 57 điểm, chính thức vượt mốc 1.700 điểm lần thứ 5 trong năm 2025.
Nhân dịp Chính phủ chính thức công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) Việt Nam ngày 21/12, Liên minh Kinh tế On-chain Toàn cầu (GOE Alliance) đã khẳng định cam kết trở thành thành viên tiềm năng của IFC Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.
Tại hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam diễn ra ngày 21/12, cơ cấu nhân sự điều hành Trung tâm tại hai địa phương đặt trụ sở là TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng đã chính thức được công bố.
Giá lúa gạo trong nước tuần qua hầu hết đi ngang, không có biến động lớn. Riêng giá gạo xuất khẩu tăng nhờ nhu cầu một số thị trường có dấu hiệu ấm lên.
Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thành Phú cho biết, sau thời gian nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở nặng do mưa lũ xảy ra vào tối 16/11 gây nên, đến nay đoạn qua đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C) nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Khánh Hòa cơ bản được khắc phục, dự kiến có thể thông xe vào sáng 23/12 tới.
Ngày 21/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với TP Hồ Chí Minh - một trong hai địa điểm vận hành IFC.
Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam đã chính thức được thành lập vào sáng 21/12, tại Hà Nội. Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược phát triển kinh tế - tài chính quốc gia, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.
Liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra sáng 21/12, Bộ Xây dựng cho hay, các động lực tăng trưởng tiếp tục được củng cố, nhất là đầu tư công, phát triển hạ tầng, sản xuất công nghiệp, thương mại và xuất nhập khẩu, tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.
Năm 2025, Bộ Xây dựng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đạt trên 9%, các ngành kinh tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng ước đạt tỷ trọng khoảng 17,23% GDP cả nước (tăng khoảng 0,17 điểm phần trăm so với năm 2024), đóng góp khoảng 1,96 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP của cả nước; góp phần quan trọng đưa tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025 và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.
Cùng điểm lại những sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua.
Cùng điểm lại những thông tin kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
Nhân dịp cuối năm 2025, phóng viên TTXVN tại Tel Aviv đã có cuộc trao đổi với Tham tán Thương mại Việt Nam tại Israel Lê Thái Hòa nhằm nhìn lại chặng đường hơn một năm qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Israel (VIFTA) được triển khai thực thi, qua đó làm rõ những thành tựu nổi bật vượt kỳ vọng, những động lực tăng trưởng mới cũng như triển vọng hợp tác thương mại song phương trong thời gian tới.
Tối ngày 20/12, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, chính thức khai mạc Festival OCOP Việt Nam 2025 với chủ đề “Việt Nam - Hội tụ và lan tỏa”.
Theo thống kê trên hệ thống theo dõi của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trong năm 2025 về xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số.
Ngày 20/12, tại Hà Nội, diễn ra Chương trình Phát triển dự án Khởi nghiệp quốc gia (Festival Khởi nghiệp 2025) do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) phối hợp cùng Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia (VSMA) tổ chức.
Chiều 20/12, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Hội nghị công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Ngày 20/12, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dịp lễ hội cuối năm, Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) được khoác lên mình diện mạo mới với không gian trang trí ấm áp, tinh tế và tràn đầy năng lượng.
Sau nhiều năm chậm nhịp, phát triển nhà ở xã hội trong năm 2025 đã ghi nhận những chuyển biến rõ rệt cả về thể chế lẫn nguồn cung thực tế. Hàng loạt địa phương lớn đã bứt tốc. Dự kiến kết thúc năm 2025, cả nước sẽ có 102.146 căn nhà ở xã hội, đạt 102% kế hoạch được Thủ tướng giao cho năm 2025. Con số này đã đưa nhà ở xã hội từ “điểm nghẽn” thành điểm sáng của thị trường.
Ngày 20/12, tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh, Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức Khai mạc Hội chợ - Triển lãm quà tặng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP gắn với Lễ hội Ẩm thực món ngon Tây Nguyên năm 2025.
Thị trường nông sản thế giới tuần qua diễn biến trái chiều rõ rệt. Tại châu Á, giá gạo tiếp tục đà tăng, đặc biệt là tại Thái Lan với mức giá cao nhất trong hơn bảy tháng nhờ các hợp đồng xuất khẩu mới. Ngược lại, tại Mỹ, thị trường ngũ cốc chìm trong sắc đỏ khi giá lúa mì và đậu tương giảm do áp lực từ nguồn cung toàn cầu dồi dào.