Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN
Thanh khoản trên HOSE đạt hơn 783,5 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị giao dịch khoảng 18.356 tỷ đồng. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 19.900 tỷ đồng, tăng khoảng 38,2% so với mức 14.403 tỷ đồng của phiên hôm qua.
HNX-Index tăng 5,52 điểm, tương đương 1,98%, lên 284,07 điểm; UPCOM-Index tăng 0,28 điểm, tương đương 0,22%, lên 127,52 điểm. VN30-Index tăng 40,73 điểm, tương đương 2,16%, lên 1.927,79 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 42 mã tăng trần và 505 mã tăng giá, trong khi số mã giảm giá là 185.
Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng tăng trên 2%. Theo đó, ACB là cổ phiếu tăng mạnh nhất với 3,64%, đóng cửa tại 22.750 đồng/cổ phiếu. VPB tăng 3,21% lên 25.750 đồng; EIB tăng 2,96% lên 17.400 đồng; BID tăng 2,93% lên 36.900 đồng. MBB tăng 2,71% lên 20.850 đồng; SHB tăng 2,59% lên 11.900 đồng. BVB và NVB cùng tăng 2,52%; VIB tăng 2,43%; CTG tăng 2,39%; VCB tăng 2,25%; TCB tăng 2,10% và TPB tăng 2,07%.
Ở nhóm tăng dưới 2%, HDB tăng 1,68%, SGB tăng 1,59%, VAB tăng 1,50%, SSB tăng 1,32%, KLB tăng 1,21% và ABB tăng 1,18%. MSB và BAB lần lượt tăng 0,95% và 0,94%. NAB tăng 0,43%, STB tăng 0,27%, trong khi LPB, OCB và PGB gần như đứng giá. VBB và PCB là hai mã ngân hàng hiếm hoi giảm giá trong phiên.
Không chỉ tăng giá, dòng tiền còn tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng. Nổi bật nhất là SHB với 69,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị hơn 818 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản cao nhất trong nhóm ngân hàng và là cổ phiếu có giao dịch sôi động nhất toàn thị trường trong phiên.
MBB đứng sau với gần 15,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 322 tỷ đồng. VPB có gần 13,9 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị khoảng 352 tỷ đồng. HDB ghi nhận hơn 13,4 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 362 tỷ đồng; ACB có hơn 12,2 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị khoảng 273 tỷ đồng. TCB ghi nhận gần 9,8 triệu cổ phiếu được sang tay, giá trị khoảng 306 tỷ đồng; TPB có hơn 8,1 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 119 tỷ đồng. Các cổ phiếu CTG, EIB, VIB và MSB lần lượt có khoảng 6,4 triệu, 5,6 triệu, 4,8 triệu và 4,7 triệu cổ phiếu được giao dịch.
Điểm nhấn lớn của phiên là nhóm cổ phiếu chứng khoán khi hàng loạt mã tăng hết biên độ. SSI và VND cùng tăng 6,96%, VCI tăng 6,76%, VIX tăng 6,72%.
Trên HNX, SHS tăng 8,16%; ORS tăng 6,99% và CTS tăng 6,88%. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh dòng tiền vào thị trường tăng mạnh, đồng thời nhà đầu tư chờ đợi các thông tin liên quan kỳ rà soát chỉ số FTSE.
Nhóm bất động sản cũng giao dịch sôi động với VHM tăng 3,17%, VRE tăng 4,76%, PDR tăng 4,24%, DXG tăng 6,45%, DIG tăng 6,8%, TCH tăng 6,9% và CEO tăng 8,62%. VIC tăng 1,49% nhưng là mã có ảnh hưởng mạnh nhất đến VN-Index khi đóng góp 5,01 điểm vào mức tăng chung.
Dòng tiền tiếp tục lan sang nhiều nhóm ngành. HPG tăng 2,6%, FPT tăng 3,15%, MSN tăng 2,5%. Nhóm bán lẻ có MWG tăng 3,16%, PNJ tăng 6,97%, trong khi FRT giảm 1,03%.
Tại nhóm công nghiệp, GEX tăng 6,92%, VSC tăng 6,99%, GEE tăng 4,92% và CII tăng 3,89%. Cổ phiếu năng lượng phân hóa khi BSR giảm 0,56% và PLX giảm 0,65%.
Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng gần 62 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên 21/8. SHB là mã được mua ròng mạnh nhất, đạt 137,88 tỷ đồng; tiếp theo là SSI với 71,76 tỷ đồng, MSN 50,75 tỷ đồng, PNJ 43,08 tỷ đồng, VSC 41,39 tỷ đồng và TCH 35,4 tỷ đồng.
Riêng SHB, khối ngoại mua vào hơn 12,16 triệu cổ phiếu và bán ra khoảng 350.000 cổ phiếu, qua đó mua ròng hơn 11,8 triệu cổ phiếu, giá trị gần 139 tỷ đồng. HDB được khối ngoại mua khoảng 1,37 triệu cổ phiếu và bán 900.800 cổ phiếu. VPB được mua hơn 1,54 triệu cổ phiếu, trong khi lượng bán ra khoảng 657.000 cổ phiếu.
Phiên giao dịch diễn ra ngay trước thời điểm tổ chức xếp hạng FTSE Russell dự kiến công bố kỳ rà soát tháng 9 của FTSE Global Equity Index Series. Đây là kỳ rà soát đáng chú ý khi thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị bước vào quá trình chuyển đổi từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9.
Trước thời điểm công bố, nhiều bộ phận phân tích của các công ty chứng khoán đã đưa ra danh sách dự báo khoảng 30 cổ phiếu Việt Nam có khả năng được đưa vào các bộ chỉ số FTSE GEIS. Danh sách chính thức cùng triển vọng dòng vốn mới đang là một trong những thông tin được thị trường chờ đợi.