Tướng Mỹ: Béo phì đe dọa an ninh quốc gia

Trong một bản báo cáo mới công bố, một nhóm các tướng lĩnh cao cấp đã nghỉ hưu của quân đội Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng, do nạn dịch béo phì thế hệ trẻ của nước Mỹ ngày nay không đủ khỏe mạnh để phục vụ trong các lực lượng vũ trang.


Thanh thiếu niên Mỹ đang ăn quá nhiều thực phẩm thừa calo và ít dưỡng chất.



“Béo phì ở trẻ em không chỉ là vấn đề sức khỏe mà còn là vấn đề an ninh quốc gia. Thừa cân hoặc béo phì là lý do y tế số một khiến các thanh niên không thể tòng quân”, tướng nghỉ hưu Richard B.Myers, cựu Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ cảnh báo.


Theo báo cáo “Still Too Fat to Fight” (Quá béo để chiến đấu), mỗi năm, các trường học tại Mỹ bán ra 400 tỉ calori các thực phẩm ăn nhanh, ít chất dinh dưỡng, bao gồm kẹo, khoai tây chiên, bánh ngọt, bánh quy và đồ uống nhiều đường. Tình trạng này đóng góp đáng kể vào nạn dịch béo phì trẻ em quốc gia, được cho là ảnh hưởng tới quân đội Mỹ.


Thống kê của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy, 25% người Mỹ ở độ tuổi từ 17-24 quá béo để gia nhập quân đội. Nhóm các tướng lĩnh nói trên đã kêu gọi cập nhật những tiêu chuẩn mới đối với thực phẩm bán tại các trường học, nơi đa số trẻ em Mỹ tiếp nhận một nửa tổng lượng calory mỗi ngày.



T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN