New York chờ đón hệ thống xe ngầm mới

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hé lộ thiết kế mới cho hệ thống xe ngầm của thành phố New York.

Đồ họa hệ thống xe ngầm mới.

Phát biểu ngày 18/7, Thống đốc Cuomo khẳng định đây là lần nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư cao nhất trong lịch sử của Cơ quan Vận chuyển đô thị. Với 27 tỷ USD, hệ thống xe ngầm sẽ được cải tiến để có cửa lớn hơn, được phủ sóng internet không dây Wi-Fi và có các điểm sạc điện thoại.

Chương trình kêu gọi bổ sung và nâng cấp các xe ôtô và xe buýt chạy ngầm, cải thiện công nghệ điều khiển và thiết kế lại các ga xe ngầm.

Thống đốc Cuomo đã cam kết chính quyền bang sẽ đóng góp 8,3 tỷ USD, phần còn lại sẽ đến từ các nguồn liên bang và thành phố cũng như thu nhập từ tiền vé.

Các chuyên gia đánh giá việc nâng cấp là vô cùng cấp thiết đối với hệ thống hạ tầng giao thông đang trở nên quá tải và già cỗi của New York. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể hoàn thành nếu các bên tôn trọng cam kết hỗ trợ tài chính của mình.

TTXVN/Tin Tức
Xe buýt được sản xuất bằng công nghệ in 3D
Xe buýt được sản xuất bằng công nghệ in 3D

"Local Motors" - một hãng sản xuất xe tự lái mới của Mỹ, ngày 16/6 đã cho ra mắt loại xe buýt nhỏ tự lái có tên gọi Olli. Sản phẩm có sự phối hợp với siêu máy tính Watson của hãng IBM.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN