Một số thông tin về siêu bão Bopha

Bão Bopha lao đi với vận tốc gió đạt hơn 260 km/h khi đổ bộ vào đất liền.


Hình ảnh cơn bão Bopha chụp vào ngày 2/12 từ Trạm Vũ trụ Quốc tế.


Khoảng 40.000 người đã phải di tản đến nơi trú ẩn an toàn.


Trên đường đi của mình, bão Bopha cuốn phăng các làng mạc và khiến cho hàng trăm người chết và mất tích.


Đảo Mindanao của Philippines là nơi chịu thiệt hại nặng nhất trong cơn bão này.


Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm trước, 1.200 cư dân của hòn đảo này đã thiệt mạng bởi cơn bão nhiệt đới Washi.


Với vận tốc gió như trên, sức mạnh của siêu bão Bopha tương đương với 5 cơn bão ở Đại Tây Dương.


Người dân địa phương gọi cơn bão này là Pablo trong khi tên quốc tế của nó là Bopha.



A.M. (Theo newscientist.com)

Philippines: 325 người thiệt mạng do bão Bopha
Philippines: 325 người thiệt mạng do bão Bopha

Chính phủ Philippines ngày 5/12 cho biết cơn bão Bopha hoành hành tại nước này từ ngày 4/12 đã làm ít nhất 325 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN