Bão Bopha tàn phá Philippines, 238 người chết

Ngày 5/12, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Philippines, Trung tá Lyndon Paniza, cho biết ít nhất 238 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị mất tích ở Philippines sau khi cơn bão Bopha nguy hiểm nhất trong năm tràn vào nước này.

 

Nhân viên cứu hộ chuẩn bị các thiết bị để đối phó với bão Bopha tại Davao, đảo Mindanao, miền nam Philippines ngày 3/12. Ảnh: AFP-TTXVN

 
 

Bão gây mưa lớn tại thành phố Tagum, đảo Mindanao, miền nam Philippines ngày 4/12. Ảnh: AFP/TTXVN

 
 

Công nhân dọn cây đổ sau khi cơn bão tràn qua thành phố Tagum, đảo Mindanao, miền nam Philippines ngày 4/12. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Chỉ riêng ở thị trấn miền núi New Bataan,con số người chết chiếm tới 142 người và 241 người mất tích sau khi cơn bão nói trên gây ra một loạt trận lở đất và lũ quét. Ngoài ra, 81 người thiệt mạng gần tỉnh Davao Oriental và 15 người khác bỏ mạng tại các khu vực khác.

 

 

TTXVN/Tin tức

Hôm nay, bão Bopha vào Biển Đông
Hôm nay, bão Bopha vào Biển Đông

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, với tốc độ 20 km/giờ, trong ngày hôm nay (5/12), bão Bopha sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN