Moderna sẽ thiết lập cơ sở sản xuất 100 triệu liều vaccine mRNA/năm tại Australia

Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 15/8 công bố hoàn tất thỏa thuận hợp tác sản xuất vaccine mRNA giữa Chính phủ Australia, chính quyền bang Victoria và hãng dược phẩm Moderna, mở ra cơ hội mới cho ngành dược phẩm Australia, đồng thời đảm bảo nguồn cung vaccine cho các nhu cầu trong nước và khu vực.

Chú thích ảnh
Trụ sở hãng dược Moderna tại Norwood, Massachusetts, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thỏa thuận, có thời hạn 10 năm, bao gồm thiết lập một cơ sở sản xuất vaccine của Moderna đặt tại Đại học Monash ở thành phố Melbourne, thuộc bang Victoria. Cơ sở này dự kiến sản xuất khoảng 100 triệu liều vaccine mRNA mỗi năm, được sử dụng để phòng ngừa nhiều loại dịch bệnh khác nhau, trong đó có cả vaccine ngừa COVID-19. Ngoài ra, Moderna cũng sẽ thành lập trụ sở chính và Trung tâm Nghiên cứu khu vực tại bang Victoria.

Thủ tướng Albanese cho biết đại dịch COVID-19 đã cho thấy rõ thêm tầm quan trọng của việc cần tăng cường khả năng sản xuất tại địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, để đảm bảo an ninh sức khỏe cộng đồng trong tương lai. Ông đánh giá cao thiện chí của Moderna và tuyên bố thỏa thuận với một trong các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới sẽ giúp bảo vệ người dân Australia và chủ quyền đất nước.

Australia đang trải qua làn sóng thứ 3 của dịch bệnh COVID-19, với phần lớn chủng lây bệnh là các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron.

Trong vòng 24 giờ qua, các bang New South Wales và Victoria ghi nhận 9.138 các ca mắc mới COVID-19, ít hơn con số trung bình 10.000 ca mỗi ngày trong tuần trước. Theo dữ liệu của Viện nghiên cứu John Hopskin, số ca trung bình mắc mới trong 7 ngày qua ở Australia đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022.

Nhiều chuyên gia y tế Australia nhận định nước này hiện đã trải qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19 và các đợt lây nhiễm trong tương lai có thể sẽ chỉ xảy ra trên quy mô nhỏ hơn với tình trạng bệnh ít nghiêm trọng hơn. Chuyên gia lập mô hình hàng đầu của chính quyền bang New South Wales, James Wood, cho rằng ít có khả năng Australia sẽ chứng kiến một làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng khác trong năm nay.

Diệu Linh
Mỹ đạt thỏa thuận mua 66 triệu liều vaccine đặc hiệu chống Omicron của Moderna
Mỹ đạt thỏa thuận mua 66 triệu liều vaccine đặc hiệu chống Omicron của Moderna

Ngày 29/7, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã đạt được thỏa thuận mua 66 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 thế hệ tiếp theo của hãng dược phẩm Moderna để đáp ứng nhu cầu tiêm mũi tăng cường của người dân vào mùa Đông tới. Đây là loại vaccine đặc hiệu chống biến thể Omicron.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN