Mặt xấu… dễ được nhận ra

Câu châm ngôn cổ “đừng bao giờ quên một gương mặt xinh đẹp” có thể đã không còn đúng nữa khi các nhà tâm lý học tin rằng những người có gương mặt xinh đẹp ít được nhận ra hơn so với những người có gương mặt kém đẹp hơn.

Một gương mặt đẹp theo một cách khác biệt như gương mặt của nữ minh tinh Angelina Jolie dễ được nhận ra.


Theo một bản nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí khoa học Neuropsychologia, sự cuốn hút thật ra lại ngăn cản việc nhận diện gương mặt, trừ phi gương mặt đó đẹp theo một cách khác biệt.

Các nhà tâm lý học của trường đại học Jena, Đức, sau khi đưa một số bức ảnh cho một nhóm người quan sát, đã khám phá ra rằng ảnh của những người không có sức thu hút thì lại dễ nhớ hơn ảnh của những người có gương mặt đẹp.

Ngoài ra, theo các nhà khoa học, việc nhận diện những gương mặt đẹp còn bị chi phối bởi cảm xúc của con người và con người dễ dàng nhớ một gương mặt đẹp với những nét khác biệt, ví dụ một gương mặt như của nữ minh tinh Angelina Jolie.

Trong bản nghiên cứu của mình, các nhà nghiên cứu đã viết: “Chúng tôi có thể chỉ ra rằng các chủ thể nghiên cứu dễ nhớ những gương mặt không cuốn hút hơn những gương mặt cuốn hút khi những gương mặt cuốn hút này không có bất kì nét nổi bật nào”.


Anh Tiếu
(Theo D.M)


Búp bê có khuôn mặt như người thật ở Nhật
Búp bê có khuôn mặt như người thật ở Nhật

Clone Factory, một công ty ở Nhật Bản đã sử dụng công nghệ in 3D để tạo ra những khuôn mặt thu nhỏ của khách hàng, sau đó ghép với cơ thể những con búp bê.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN