Ghế máy bay cần được thiết kế thoải mái hơn

Nhà sản xuất máy bay nổi tiếng thế giới Airbus cho biết ngành công nghiệp hàng không nên thiết kế chỗ ngồi rộng hơn đối với những máy bay tầm xa, qua đó giúp hành khách cảm thấy thoải mái khi phải tham gia những chuyến hành trình dài.

Khoang hành khách của máy bay Airbus A380 mới. Ảnh: skynews.com


Airbus đề xuất chiều rộng tối thiểu đối với ghế ngồi hành khách trên máy bay đường dài là 18 inch (xấp xỉ 46 cm).

Đề xuất này được Airbus đưa ra sau một kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Giấc ngủ London (The London Sleep Centre) cho thấy chất lượng giấc ngủ của hành khách được nâng lên đáng kể nếu ghế ngồi rộng hơn một chút.

Hiện tại, các máy bay của Airbus đều đã có ghế rộng 18 inch đối với khoang hạng thường, và rộng hơn đối với khoang hạng thương gia và hạng nhất.

Kevin Keniston, trưởng bộ phận nghiên cứu nâng cao sự tiện dụng đối với khách hàng của Airbus, cho biết nếu các hãng không chú ý nghiên cứu áp dụng vấn đề này ngay từ bây giờ, thì từ năm 2045 trở đi, các loại ghế của máy bay sẽ trở nên lỗi thời, thậm chí gây phiền toái cho hành khách.


Lê Hoàng (theo Skynews)
Airbus ký thỏa thuận 5,2 tỷ USD với VivaAerobus
Airbus ký thỏa thuận 5,2 tỷ USD với VivaAerobus

Hãng sản xuất máy bay Airbus của châu Âu vừa ký thỏa thuận đặt mua 52 máy bay trị giá 5,2 tỷ USD với hãng hàng không giá rẻ VivaAerobus của Mexico. Đây là thỏa thuận lớn nhất với một hãng hàng không trong lịch sử của Airbus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN