Ca cấy tử cung mẹ cho con đầu tiên trên thế giới

Đại học Gothenburg ở Thụy Điển ngày 18/9 thông báo, hai phụ nữ nước này đã được cấy tử cung do mẹ họ hiến tặng. Đây là hai ca cấy ghép tử cung từ mẹ sang con đầu tiên trên thế giới nhằm giúp họ sinh con.

 

Derya Sert (phải)- người phụ nữ được cấy tử cung đầu tiên trên thế giới ở Hy Lạp. Ảnh: Internet

 

Theo thông báo của trường Đại học Gothenburg và bệnh viện Đại học Sahlgrenska, hai người nhận tử cung là một phụ nữ trước đây đã bị cắt tử cung sau khi điều trị ung thư cổ tử cung, người kia sinh ra đã không có tử cung. Cả hai đều ở độ tuổi 30.

 

Hơn 10 bác sĩ phẫu thuật đã tham gia vào hai ca cấy ghép. Hai ca đều không có biến chứng gì xảy ra. Hai phụ nữ nhận tử cung của mẹ sức khỏe tốt nhưng vẫn mệt sau ca phẫu thuật.

 

Hai bà mẹ hiến tử cung đã tỉnh và đi lại được. Họ có thể về nhà trong vài ngày tới.

 

Giáo sư sản khoa và phụ khoa Mát Braennstroem thuộc trường Đại học Gothenburg cho biết, hai phụ nữ nhận tử cung sẽ phải đợi 1 năm mới có thể thụ tinh trong ống nghiệm.

 

Tên của bệnh nhân không được tiết lộ.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN