Các nhà khoa học đang tiến gần tới khả năng áp dụng công nghệ chỉnh sửa bộ gen cho não người - mục tiêu vốn được xem là khó chinh phục nhất.
Khả năng hấp thụ các chất phóng xạ của xương lợn có khả năng được ứng dụng để đối phó với tình trạng ô nhiễm phóng xạ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 và hạn chế sự lây lan ô nhiễm nước ngầm.
Các kỹ sư của hãng SAIC Motor có trụ sở chính tại Thượng Hải, Trung Quốc đã sáng tạo ra mẫu xe cắm trại mang tên SAIC Maxus Life Home V90 Villa Edition, có thể mở rộng thành một căn biệt thự hai tầng với đầy đủ tiện nghi.
Là nước hoàn thành tiêm chủng cho trên 4 triệu người trong tổng số 9 triệu dân, Israel đang đặt ra tham vọng trở thành quốc gia đầu tiên tìm ra phương thuốc chữa trị COVID-19.
Nhóm nghiên cứu gồm các trường đại học và các công ty công nghệ Nhật Bản đang phát triển hệ thống cảnh báo sớm nguy cơ sóng thần sau động đất trên cơ sở sử dụng các siêu máy tính và trí thông minh nhân tạo (AI).
Mới đây, các nhà khoa học Mỹ cho biết họ đã nhân bản thành công một con chồn hương chân đen từ phôi tế bào động vật đông lạnh.
Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí y học Lancet, vaccine của hãng Pfizer/BioNTech hiệu quả 85% trong việc phòng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong khoảng 2 - 4 tuần sau khi tiêm mũi đầu tiên.
Hai hãng dược Pfizer và BioNTech đã bắt đầu dự án nghiên cứu quốc tế nhằm đánh giá mức độ hiệu quả vaccine COVID-19 đối với các phụ nữ mang thai khỏe mạnh.
Một nghiên cứu mới cho biết những con chó "đánh hơi” bệnh ung thư tuyến tiền liệt có thể truyền cảm hứng giúp các nhà khoa học chế tạo mũi robot giúp phát hiện sớm căn bệnh này.
Các nhà nghiên cứu mới đây tuyên bố họ có thể nhận diện một người dựa trên mạch máu hiển thị trên mu bàn tay của người đó.
Các sinh viên Nigeria thuộc Học viện Quốc tế Glisten, ở thủ đô Abuja của nước này, vừa thiết kế và phát triển một robot, với hy vọng có thể giúp các bệnh viện điều trị từ xa các bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ngày 17/2/2021, Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart (thuộc Tập đoàn Vingroup) chính thức ra mắt 4 mẫu Máy lọc không khí và sản phẩm Giải pháp nhà thông minh. Đây là những dòng sản phẩm mới nhất của hệ sinh thái công nghệ Vsmart dành cho gia đình. Các sản phẩm được mở bán độc quyền trên website thương mại điện tử Vsmart Online (https://shop.vsmart.net) với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Mức tiêu dùng đồ nhựa tại Việt Nam đã gia tăng đều trong hai thập kỷ qua và Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia là nguồn thải của 8 triệu tấn rác thải nhựa ra đại dương mỗi năm.
Nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn tại các nhà ga, sân bay và sự vất vả của người dân di chuyển mỗi dịp Tết đến Xuân về, trong một vài năm trở lại đây, Chính phủ Trung Quốc đã ứng dụng một loạt công nghệ tiên tiến, từ mua vé trực tuyến cho đến nhận diện gương mặt, robot tự động để rút ngắn thời gian người dân phải mắc kẹt tại các sân ga.
Ngày 10/2, truyền thông Trung Quốc đưa tin tàu thăm dò Thiên Vấn-1 (Tianwen-1) của nước này đã tiến vào quỹ đạo của sao Hỏa.
Ngày 9/2, tàu vũ trụ mang tên Hy vọng (Hope) của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sẽ được phóng vào quỹ đạo sao Hỏa trong vòng 30 phút để thực hiện sứ mệnh đầu tiên của nước này trong thăm dò môi trường sống của Hành tinh Đỏ. Sự kiện này đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất 7 tiểu vương quốc của UAE.
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Nam California (USC, Mỹ) vừa công bố một phương pháp ứng dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI), có thể sản xuất các liều vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng mới trong thời gian chỉ tính bằng phút hoặc thậm chí là bằng giây.
Hiện tại, chuyến đi ngắn nhất mà một tàu vũ trụ không người lái từ Trái Đất lên tới sao Hỏa là 7 tháng, còn nếu tàu vũ trụ có phi hành gia là ít nhất 9 tháng.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ) đã phát triển một thiết bị cảm ứng đeo bên người có thể cung cấp các dữ liệu sức khỏe về mắt và miệng bằng cách phân tích nước bọt hoặc nước mắt.
Một trung tâm dành cho người cao tuổi ở Singapore đang triển khai nền tảng đa tác vụ kỹ thuật số nhằm mục đích hỗ trợ các bệnh nhân chống chọi lại căn bệnh Alzheimer.
Tập đoàn dược phẩm Kubota của Nhật Bản tuyên bố họ đã phát triển một loại kính thông minh, có thể chữa được cận thị nếu chỉ đeo một giờ mỗi ngày.