Các nhà khoa học đang tiến gần tới khả năng áp dụng công nghệ chỉnh sửa bộ gen cho não người - mục tiêu vốn được xem là khó chinh phục nhất.
Phát triển một loại thuốc đối với đàn ông có tác dụng tương tự viên thuốc tránh thai cho phụ nữ luôn là một bài toán khó giải cho các nhà khoa học hàng chục năm nay.
Máy ép rác thủy lực với thiết kế nhỏ gọn, giúp ép gọn rác thải, phù hợp với điều kiện hoạt động của tàu ngầm, là sản phẩm của nhóm tác giả Thiếu tá Phan Văn Bình, Trưởng ngành 4-7 và Thượng úy Võ Chí Luận, Sỹ quan Thông tin, Tàu 186, Lữ đoàn 189 Hải quân.
Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 gặp phải triệu chứng mất khứu giác đã phát triển phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho mũi.
Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) và Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga ngày 9/3 cho biết Trung Quốc và Nga đã ký một Biên bản ghi nhớ (MoU) cùng nhau xây dựng một trạm nghiên cứu khoa học quốc tế trên Mặt Trăng.
Ngày 9/3, Trung tâm Nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cho biết, trung tâm đã chính thức đưa ra thị trường sản phẩm mặt nạ Trio Re Bio-cellulose do đơn vị nghiên cứu phát triển.
Các nhà nghiên cứu Mỹ mới đây đã tiết lộ một phương pháp in 3D nội tạng mới lạ, hứa hẹn mở ra một chân trời mới cho lĩnh vực sản xuất nội tạng nhân tạo một cách nhanh chóng.
Công việc chính là giảng dạy, đào tạo các sinh viên nhưng niềm đam mê nghiên cứu khoa học luôn cháy bỏng, trong vòng 10 năm gần đây, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Phượng (khoa Kinh tế) và Tiến sĩ Lê Thị Hương (Viện Sư phạm tự nhiên) Trường Đại học Vinh đã chủ trì và tham gia gần 200 đề tài nghiên cứu các cấp.
Đề tài "Quy trình chế biến trà thảo mộc tía tô" của nhóm sinh viên Trường Đại học Tiền Giang vừa được trao giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2020, là một trong những tiền đề giúp giá trị sản phẩm lá tía tô, một trong những sản phẩm chủ lực của vùng chuyên canh rau ở huyện Châu Thành (Tiền Giang) được nâng cao trong sản xuất và chế biến.
Một nhà phát minh người Hà Lan đã đưa ra một sáng kiến xét nghiệm virus SARS-CoV-2 không cần dùng đến tăm bông, mà chỉ cần bệnh nhân hét lên một tiếng nào đó.
Một nghiên cứu được công bố ngày 4/3 trên tạp chí Science cho biết việc phát hiện một hành tinh nằm ngoài hệ Mặt Trời có thể trở thành công cụ mới của cuộc tìm kiếm dấu vết sự sống.
Ngày 4/3, Cơ quan Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã công bố 3 bức hình có độ phân giải cao về Sao Hỏa do sứ mệnh thăm dò Thiên Vấn-1 của nước này chụp được. CNSA cho biết những hình ảnh này bao gồm 2 ảnh đen trắng và 1 ảnh màu.
Một nghiên cứu mới của Nhật Bản cho thấy trong tương lai gần, con người có thể tự tiêm vaccine bằng cách gắn một miếng dán trên da để vaccine thẩm thấu vào cơ thể.
Một tỉ phú Nhật Bản đang tuyển chọn 8 người từ khắp nơi trên thế giới cùng ông tham gia chuyến hành trình thám hiểm Mặt Trăng kéo dài một tuần.
Ngày 2/3, Tập đoàn điện tử Panasonic Corp. của Nhật Bản cho biết vào tháng 4 tới, hãng sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ cho thuê hộp đông lạnh cho các công ty dược phẩm và hậu cần có nhu cầu vận chuyển vaccine ngừa COVID-19.
Một nghiên cứu mới của Italy cho thấy vaccine COVID-19 của Pfizer/BioNTech có thể kém hiệu quả hơn ở những người béo phì.
Cơ quan cũ trụ liên bang Nga Roscosmos cho biết ngày 28/2, một tên lửa Soyuz đã đưa vệ tinh đầu tiên của Nga giám sát khí hậu của vùng Bắc Cực.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 28/2, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa PSLV để đưa 19 vệ tinh vào quỹ đạo.
Một tảng băng khổng lồ đã tách hoàn toàn khỏi thềm băng dày hàng trăm mét tại Nam Cực. Sự kiện xảy ra sau khi một khe nứt lớn hình thành ở thềm băng vào năm ngoái.
Các nhà khoa học đã xác định được trên 70.000 loại virus chưa từng được biết tới trong ruột con người và ký sinh trên các vi khuẩn sống ở đó. Tuy nhiên, tác động của các virus này tới cơ thể con người vẫn là điều bí ấn.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà khoa học hàng đầu của Australia đang kêu gọi hành động khẩn cấp để bảo vệ 19 hệ sinh thái trên khắp nước này trước nguy cơ bị hủy hoại do tác động của con người và tình trạng biến đổi khí hậu.