Phát hiện 41 vụ sạt lở mới trên Mặt Trăng giúp giới khoa học có thêm dữ liệu quan trọng để lựa chọn vị trí an toàn cho căn cứ nghiên cứu.
Trong hai ngày 12 -13/10, UBND tỉnh Bến Tre và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội thảo, hội thao ngành KH&CN khu vực ĐBSCL lần thứ XVII, trong đó có hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả hoạt động KHCN cơ sở”.
Theo một nghiên cứu mới, tính ích kỷ giúp con người cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống, miễn là chúng ta không cảm thấy có lỗi về điều đó.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Thessaloniki ở Hy Lạp đã phát hiện ra rằng ong không những có thể cắn kẻ thù quá nhỏ không đốt được mà còn làm tê liệt nạn nhân bằng thứ nọc độc như nọc rắn.
Hút thuốc trong ôtô có thể làm gia tăng gấp nhiều lần chất gây ô nhiễm có chứa các phần tử khí tinh (fine-particle) nguy hiểm đối với sức khỏe con người.
Cây ôliu 2500 năm tuổi nổi tiếng ở làng Vouves thuộc Hania, Hy Lạp được mệnh danh là "tượng đài thiên nhiên". Đây là cây ôliu cổ kính nhất thế giới hiện nay.
Cơ quan nghiên cứu và công nghệ Indonesia (BPPT) ngày 11/10 đã thử nghiệm một máy bay không người lái được thiết kế phục vụ mục đích quân sự.
Những con chuột có thể “hát” giống như một đội hợp xướng bằng cách hòa giọng của mình cùng với đồng loại.
Ngày 3/10, tại thành phố Tuy Hòa, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khai mạc lớp tập huấn nâng cao nhận thức về khoa học - công nghệ cho 115 đoàn viên thanh niên của 4 tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.
Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình (TSC) được Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình trao giấy chứng nhận "Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ". Đây là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh được cấp giấy chứng nhận này.
Trong khi môi trường nông thôn đang có nguy cơ bị ô nhiễm do thói quen sản xuất lạc hậu và nông dân quá lạm dụng các loại phân bón hóa học thì việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sinh học vào xử lý các phế thải từ nông nghiệp được coi là hướng đi đúng...
Nhà khoa học Shinya Yamanaka người Nhật Bản và John B. Gurdon người Anh ngày 8/10 đã cùng giành giải Nobel Y học 2012 với công trình mang tính nền tảng về tế bào gốc.
Nhiều người Việt bỏ hàng tỷ đồng để mua sừng tê giác vì cho rằng nó có thể chữa bách bệnh, kể cả ung thư và tăng cường sức mạnh đàn ông. Thực tế chưa có công trình khoa học nào chứng minh điều đó.
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang Michigan (Mỹ) đã tìm thấy một loại vi khuẩn có thể biến một hóa chất độc trong tự nhiên thành vàng 24 cara.
Cầu Thăng Long bắc qua Sông Hồng, công trình thế kỷ ghi dấu mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên Xô, được khởi công năm 1974 và hoàn thành cuối năm 1985.
Một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản đã xác định được kết cấu phân tử của một loại prôtein giúp chặn đứng đà phát triển của virút gây suy giảm miễn dịch (HIV), mở ra hy vọng phát triển loại thuốc mới giúp điều trị căn bệnh AIDS.
Theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Plymouth ở Anh, bắt trẻ béo phì tập thể dục thể chất nhiều hơn sẽ không giúp các em giảm cân.
Trong một khám phá có vẻ huyền bí như trong phim Indiana Jones, các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra rằng, bức tượng Phật 1.000 năm tuổi từng được Đức quốc xã tìm thấy vào năm 1938 đã được chạm từ một tảng thiên thạch.
Mạng tin "Oil price" ngày 25/9 cho biết thị trường nhiên liệu sinh học gồm các loại nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu thực vật, đường, mỡ động vật và các nguồn tự nhiên khác, dành cho ô tô đã tăng lên hơn 1,78 tỷ USD năm 2011 tại Đông Nam Á.
Dù có biệt danh đáng sợ, mực ma cà rồng không hề hút máu của động vật và thậm chí chúng còn giúp đại dương trở nên sạch hơn.
Một người hiến tinh trùng ở Đan Mạch đã truyền bệnh u xơ thần kinh tuýp 1 - một chứng bệnh rối loạn thần kinh hiếm gặp – cho ít nhất 5 trong tổng số 43 đứa trẻ sinh ra từ tinh trùng của mình.