Vi phạm sở hữu trí tuệ, HP phải nộp phạt 1,9 triệu USD tại Nga

Ngày 26/2, một tòa án giải quyết tranh chấp, kiện tụng thương mại tại thủ đô Moskva đã ra phán quyết yêu cầu công ty con của Hewlet-Packard (HP) tại Nga phải nộp 1,93 triệu USD tiền thuế nhằm bồi thường cho những người nắm quyền sở hữu trí tuệ.

Logo của Tập đoàn HP tại Palo Alto, California, Mỹ ngày 19/3/2002. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn RAPSI, tòa án Nga đã bác kháng cáo của công ty và ra phán quyết yêu cầu nộp 108 triệu rubles (khoảng 1,93 triệu USD) cho hiệp hội những người nắm quyền sở hữu trí tuệ do đạo diễn Nikita Mikhalkov từng đoạt giải Oscar đứng đầu. Theo quy định, hiệp hội này được hưởng 1% từ doanh thu bán công nghệ nghe-nhìn, trong đó có công cụ dùng để sao chép và lưu trữ dữ liệu âm thanh và hình ảnh cho mục đích sử dụng cá nhân. Khoản tiền nộp thuế sẽ dùng để bồi thường cho các nghệ sỹ tại Nga, những người làm trong ngành biểu diễn và phim ảnh vốn khó có thể kiếm sống từ công việc của mình do nạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

HP bị cáo buộc nhập khẩu thiết bị công nghệ vào Nga từ tháng 10/2010 đến tháng 6/2015 mà không nộp thuế. Công ty đã đề nghị tòa án bãi bỏ đơn kiện với lý do hiệp hội không chứng minh được rằng những thiết bị nhập khẩu này phục vụ cho sử dụng cá nhân chứ không phải cho công việc.

Trước đó, hiệp hội trên cũng đã thắng kiện liên quan tới các công ty con của các tập đoàn công nghệ Panasonic và Dell tại Nga.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ bác đề xuất của Pháp đánh thuế thu nhập các tập đoàn công nghệ
Mỹ bác đề xuất của Pháp đánh thuế thu nhập các tập đoàn công nghệ

Ngày 14/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố Washington không ủng hộ đề xuất của Pháp đánh thuế tổng doanh thu của các tập đoàn công nghệ quốc tế như Google và Amazon.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN