Trung Quốc phóng vệ tinh 'Dao Cảm 19'

Theo Tân Hoa xã, ngày 20/11, Trung Quốc đã phóng vệ tinh viễn thám "Dao Cảm 19" từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, thuộc tỉnh Sơn Tây.

Vệ tinh viễn thám "Dao Cảm 19" rời bệ phóng. Ảnh: Xinhua


Thông cáo báo chí của Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên cho biết tên lửa đẩy "Trường Chinh 4C" mang theo vệ tinh "Dao Cảm 19" đã được phóng vào lúc 11h31', đưa vệ tinh lên quỹ đạo đã định. Đây là lần thứ 184 tên lửa Trường Chinh đưa các vệ tinh của Trung Quốc lên quỹ đạo Trái Đất.

Vệ tinh Dao Cảm do Viện Công nghệ vũ trụ Thượng Hải thuộc Tập đoàn Công nghệ và Khoa học hàng không vũ trụ Trung Quốc chế tạo, chủ yếu phục vụ công tác thăm dò tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và giám sát môi trường, khảo sát địa chất, dự báo sản lượng mùa màng, ngăn chặn và giảm nhẹ thiên tai và tiến hành các thí nghiệm khoa học.



TTXVN/Tin tức
Vệ tinh 'made in Việt Nam' đầu tiên hoạt động trên vũ trụ
Vệ tinh 'made in Việt Nam' đầu tiên hoạt động trên vũ trụ

Từ 4 giờ sáng 20/11, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (VNSC) đã nhận được các xác thực về các lần thu nhận thành công tín hiệu từ các Trạm mặt đất của vệ tinh siêu nhỏ PicoDragon (Rồng nhỏ) do Việt Nam chế tạo hoạt động trên vũ trụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN