Trung Quốc lên kế hoạch phóng tàu vũ trụ chở hàng đầu tiên

Cơ quan hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) ngày 13/2 cho biết nước này đang lên kế hoạch phóng tàu vũ trụ chở hàng đầu tiên bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-7 Y2 (Changzheng-7 Y2) vào tháng 4 tới.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-5 rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam ngày 3/11/2016. Ảnh: AP/TTXVN

Cơ quan hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) ngày 13/2 đã xác nhận thông tin đồng thời cho hay tàu vũ trụ chở hàng trên, mang tên Thiên Chu-1 (Tianzhou-1), hôm 5/2 đã rời thành phố cảng Thiên Tân ở miền Bắc Trung Quốc, và ngày 13/2 đã tới Trung tâm phóng vệ tinh Văn Xương ở tỉnh Hải Nam để tiến hành lắp ráp và thử nghiệm.

Được biết, Thiên Chu-1 có trọng lượng cất cánh là 13 tấn, chở tới 6 tấn hàng và có thể ở trong không gian 3 tháng. Tàu này còn có thể kết nối với trạm Thiên Cung-2 (Tiangong-2) và tiếp nhiên liệu để tiến hành các thử nghiệm khác. Cũng theo CMSA, tên lửa đẩy Trường Chinh-7 Y2 dự kiến sẽ tới Trung tâm phóng vệ tinh Văn Xương trong tháng 3/2017.

Việc phóng Thiên Chu-1 sẽ là bước quan trọng đối với Trung Quốc trong việc xây dựng trạm vũ trụ trước năm 2020 bởi tàu vũ trụ chở hàng được thiết kế để vận chuyển nhu yếu phẩm cho các nhà du hành làm việc trên trạm này.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc thám hiểm đại dương lần thứ 38
Trung Quốc thám hiểm đại dương lần thứ 38

Ngày 6/2, các nhà khoa học Trung Quốc đã bắt đầu chuyến thám hiểm đại dương lần thứ 38 bằng chiếc tàu lặn biển sâu có người lái đầu tiên do nước này sản xuất, mang tên "Giao Long".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN