Tàu Soyuz lên ISS chỉ trong 6 tiếng

Ngày 29/3, Nga đã phóng thành công tàu vũ trụ Liên hợp (Soyuz) TMA-08M lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Tàu Soyuz TMA-08M được phóng lên vũ trụ vào lúc 3h43 phút rạng sáng nay (theo giờ HN) và chỉ vài giờ sau đã lắp ghép thành công với môđun MIM-2 của ISS theo chế độ tự động.

Tàu vũ trụ Soyuz TMA-08M rời bệ phóng ở Baikonur, Kazakhstan ngày 29/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong lịch sử hoạt động của ISS, đây là chuyến bay đầu tiên của tàu vũ trụ có người lái với thời gian bay rút gọn là 6 giờ đồng hồ. Trước đây, những hành trình như vậy thường mất tới 2 ngày.

Tàu Soyuz TMA-08M chở phi hành đoàn quốc tế ISS-35/36 lên ISS làm việc trong hơn 4 tháng. Đoàn gồm hai nhà du hành vũ trụ người Nga là Pavel Vinogradov, Alexander Misurkin và một người Mỹ là Chris Cassidy. Tin từ sân bay vũ trụ Baikonur cho biết sức khỏe của ba nhà du hành đều tốt.

Chương trình làm việc của đội bay ISS-35/36 gồm nhiều công việc, trong đó các nhà du hành sẽ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ứng dụng và các chương trình thí nghiệm, quay và chụp lại hình ảnh trên tàu, tiến hành công việc với các chuyến tàu chở hàng Tiến bộ lên ISS, ra ngoài khoảng không vũ trụ,...


TTXVN/Tin tức

Mỹ phóng thành công tàu vũ trụ mini X-37B
Mỹ phóng thành công tàu vũ trụ mini X-37B

Rạng sáng 12/12 (theo giờ Việt Nam), Không quân Mỹ đã phóng thành công tàu vũ trụ không người lái thế hệ mới X-37B vào không gian trong khuôn khổ một chương trình thử nghiệm tuyệt mật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN