Nhật ký thỏa thuận phát triển động cơ xe tăng với Thổ Nhĩ Kỳ

Trang mạng JapandailyPress ngày 6/1 đưa tin: Chính phủ Nhật Bản sẽ kí kế một thỏa thuận phát triển động cơ xe tăng với Thổ Nhĩ Kỳ.

Xe tăng Type 10 trang bị trong GSDF. Ảnh: JDP


Theo kế hoạch, dự án cùng hợp tác phát triển này sẽ được thực hiện giữa Chính phủ Nhật Bản và Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan ngày 6/1 đã tới Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Nhật Bản. Hợp đồng hợp tác sẽ được ông Erdogan và Thủ tướng Shinzo Abe ký trong dịp này.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt quan tâm đến công nghệ động cơ của loại xe tăng Type 10 được sử dụng trong Lực lượng bộ binh Phòng vệ Nhật Bản (GSDF). Hợp đồng này là một phần trong thỏa thuận giữa 2 nước nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực quân sự - quốc phòng. Type 10 là xe tăng đã được đưa vào sử dụng trong quân đội Nhật Bản, với quy mô 66 đơn vị được biên chế trong GSDF vào năm 2015. Đây là loại xe tăng có ưu điểm cơ động nhanh, với vận tốc có thể đạt được 70km/giờ.

Hợp đồng này được thực hiện theo quyết định được Thủ ướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đưa ra hồi năm 2011: cho phép Nhật Bản cùng hợp tác sản xuất vũ khí, trang bị quốc phòng với các đối tác nước ngoài, kèm theo điều kiện các loại thiết bị này phải được Nhật Bản đồng ý trước khi xuất khẩu sang bên thứ 3.


HT (JDP)

Nhật Bản-Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chế tạo động cơ xe tăng
Nhật Bản-Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chế tạo động cơ xe tăng

Truyền thông Nhật Bản ngày 12/11 cho biết chính quyền Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về việc hợp tác phát triển và chế tạo động cơ sử dụng cho xe tăng và hai nước đang chuẩn bị cho thỏa thuận chính thức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN