Nga chuyển giao cho Ấn Độ tàu sân bay Vikramaditya

Ngày 16/11 tại Severodvinsk, Nga đã chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ tàu sân bay “Vikramaditya” (Dự án 11430), được hoán cải từ tàu chở máy bay hạng nặng “Đô đốc S.G.Gorshkov” (Dự án 11434). Đây sẽ là chỉ huy hạm của Hải quân Ấn Độ.

Trong lễ chuyển giao, Nga và Ấn Độ đã ký biên bản bàn giao tàu sân bay cho thủy thủ đoàn Ấn Độ, tiến hành lễ thượng cờ Hải quân Ấn Độ.

Tàu sân bay của Ấn Độ. Ảnh: Itar-tass.


Biên bản bàn giao về phía Ấn Độ do Chỉ huy tàu sân bay, Thiếu tướng Hải quân Suraj Beri ký. Người ký biên bản chuyển giao phía Nga là Phó tổng giám đốc Rosoboronexport, ông Igor Sevastyanov. Lễ chuyển giao diễn ra trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, Phó chủ tịch thứ nhất tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga Ivan Kharchenko, các đại diện của nhà máy đóng tàu Sevmash, Bộ Thương mại và Công nghiệp, Bộ Quốc phòng Nga... Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony. Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, Đô đốc D.J. Joshi.

Việc đưa tàu sân bay Vikramaditya vào phiên chế Hải quân Ấn Độ là giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của Hải quân Ấn Độ. Sau khi được nâng cấp tại nhà máy Sevmash, tàu sân bay đã có sàn cất hạ cánh mới, bàn tựa cất cánh cho máy bay MiG -29K, hệ thống dẫn đường và radar, hệ thống viễn thông và điều khiển bay cùng nhiều trang thiết bị đặc biệt khác. Nga cũng đã huấn luyện cho thủy thủ đoàn Ấn Độ với gần 1.500 người và sẽ xây dựng căn cứ cho tàu trên Ấn Độ Dương. Dự kiến tàu Vikramaditya có thời gian khai thác là từ 25-30 năm. Theo thông tin không chính thức, Ấn Độ chi 2,3 tỷ USD cho chiếc tàu này.

Sau khi sửa chữa và tân trang tại nhà máy Sevmash, tổng lượng choán nước của tàu Vikramaditya là 45.000 tấn, chiều dài tối đa 283,5m, chiều rộng tối đa 59,8m (tăng khoảng 8,8m). Tàu có thể chở 30 máy bay gồm MiG-29K và máy bay lên thẳng Ka-27, Ka -31. Qui mô thủy thủ đoàn của tàu là gần 2.000 người.

Dự kiến cuối tháng 11, tàu sân bay Vikramaditya sẽ rời lãnh hải Nga để tiến hành hành trình dài về Ấn Độ vào cuối tháng 1, đầu tháng 2/2014.


Duy Trinh
Ấn Độ tiếp nhận đội trực thăng ALH nội địa đầu tiên
Ấn Độ tiếp nhận đội trực thăng ALH nội địa đầu tiên

Hải quân Ấn Độ đã đưa phi đội Trực thăng Hạng nhẹ Tiên tiến (ALH) nội địa đầu tiên vào hoạt động tại thành phố cảng Kochi ở miền nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN