Mỹ phát triển máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới

Theo trang mạng Lenta.ru, máy bay ném bom chiến lược tầm xa LRS-B (Long Range Strike-Bomber) trong tương lai của Mỹ, trước đây gọi là NGB (Next Generation Bomber), có các tính năng và khả năng giống như máy bay B-2 Spirit cùng lớp, đang nằm trong phiên chế Không lực Mỹ.

Tạp chí quân sự Jane's dẫn lời Bộ trưởng Không quân Mỹ Michael Donley cho biết loại máy bay này ban đầu có thể do phi công điều khiển song trong thời gian thiết kế và chế tạo sẽ có thêm tính năng không người lái.


Chương trình phát triển LRS-B bắt đầu từ năm 2012. Dự kiến trong dự án này có sự tham gia của các tập đoàn chế tạo lớn như Northrop Grumman, Lockheed Martin và Boeing. Ngân sách dự kiến dành cho dự án chế tạo này trong năm 2014 là 379 triệu USD. Theo lời Bộ trưởng Donley, các tập đoàn tham gia phát triển và chế tạo loại máy bay này sẽ được lựa chọn trong vòng 2 năm tới. Chiếc máy bay đầu tiên sẽ được đưa vào phiên chế Không lực Mỹ vào giữa thập niên 2020, giá thành của nó không vượt quá mức 550 triệu USD.

Ông Donley cho biết loại máy bay này sẽ thừa hưởng những tính năng cơ bản của các lớp máy bay khác, được trang bị các hệ thống thông tin liên lạc, trinh sát, do thám, giám sát, chiến tranh điện tử và vũ khí. Bộ Quốc phòng Mỹ hàng năm sẽ công bố ngân sách chế tạo loại máy bay này, song toàn bộ dự án sẽ được giữ bí mật.

Trước đó, có tin nói chi phí cho chương trình phát triển LRS-B vào khoảng từ 40-50 tỷ USD. Tổng cộng, Không lực Mỹ muốn có 80-100 máy bay loại này. Bản thông thường (chưa nâng cấp) của LRS-B có khả năng tàng hình và được bảo vệ trước ảnh hưởng của vụ nổ hạt nhân. LRS-B được xem như loại máy bay chuyển giao thế hệ trước khi chuyển sang loại máy bay ném bom siêu âm 2037 Bomber vẫn chưa tiến hành phát triển.


Duy Trinh (theo Lenta.ru)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN