Máy bay không người lái Mỹ đã ở trên quỹ đạo hơn 1 năm

Nguyên mẫu máy bay không người lái triển vọng của Mỹ X-37B đã bay hơn 1 năm trong không gian, tuy nhiên nhiệm vụ của UAV trên quỹ đạo không được công bố, dữ liệu phân loại và tải trọng của nó cũng được giữ bí mật.

Máy bay không người lái X-37B. Ảnh: U.S. Air Force


Theo trang mạng Space.com, sau khi quay về, X-37B có khả năng sẽ hạ cánh xuống trung tâm của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ở Cape Canaveral, bang Florida.

Máy bay không người lái X-37B được phóng ngày 11/12/2012. Qua đó, công ty Boeing của Mỹ (phát triển máy bay không người lái) và Không quân Mỹ có kế hoạch kiểm tra sự phù hợp của thiết bị có thể sử dụng nhiều lần và chứng minh khả năng đưa lên quỹ đạo các trọng tải có ích khác nhau. Tuy nhiên, Không quân Mỹ không tiết lộ ngày kết thúc dự án.


T.N (Theo VOR)
Yemen cấm máy bay không người lái của Mỹ
Yemen cấm máy bay không người lái của Mỹ

Quốc hội Yemen đã thông qua lệnh cấm máy bay không người lái thực hiện các vụ không kích tại nước này, sau khi có nhiều thường dân thiệt mạng trong một vụ không kích mới đây của máy bay không người lái Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN