Kiểm soát 'dân số' loài muỗi... bằng cách làm vô sinh muỗi đực

Nhật báo Khoa học và Công nghệ của Trung Quốc ngày 29/7 đưa tin các nhà khoa học nước này đã phát triển một phương pháp mới giúp kiểm soát "dân số" loài muỗi. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Ảnh: realestate.com.au

Cụ thể, các nhà khoa học thuộc Đại học Tôn Trung Sơn đã tiến hành thí nghiệm 4 năm trên thực địa nhằm kiểm soát loài muỗi vằn (tên khoa học là Aedes albopictus), một trong những loài muỗi phổ biến nhất thế giới, có thể lây truyền bệnh sốt xuất huyết, virus Zika và các bệnh nguy hiểm khác. 

Các nhà khoa học đã tiêm tế bào và dùng tia bức xạ để triệt tiêu khả năng sinh sản của muỗi đực. Sau đó, họ thả chúng vào môi trường tự nhiên để "giao phối" với muỗi cái, khiến muỗi cái không thể cho ra đời thế hệ sau. Các nhà khoa học cũng làm cho muỗi đực phơi nhiễm vi khuẩn Wolbachia rồi từ đó khiến cho muỗi cái cũng trở nên vô sinh.

Bằng phương pháp này, quần thể loài muỗi hầu như bị tiêu diệt trong các cuộc thí nghiệm trên thực địa, với số lượng muỗi trong môi trường tự nhiên giảm từ 83-94%. Không phát hiện con muỗi nào trong 6 tuần sau đó. 

Theo nhóm nghiên cứu, kết quả thí nghiệm trên thực địa thành công cho thấy công nghệ này có thể được dùng để thiết lập một khu vực "miễn nhiễm" với các bệnh do muỗi gây ra cũng như không bị muỗi đốt.

Nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí khoa học Nature của Anh.

Minh Châu (TTXVN)
Tích cực kiểm soát dịch sốt Chikungunya lây truyền qua muỗi
Tích cực kiểm soát dịch sốt Chikungunya lây truyền qua muỗi

Ngày 10/6, truyền thông Thái Lan đưa tin, Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan (DDC) đã cử các nhân viên y tế đến quận Suan Phung, tỉnh Ratchaburi sau khi tiếp nhận báo cáo về việc 14 công dân Singapore bị nhiễm sốt Chikungunya - hay còn gọi là “sốt khom lưng”, lây truyền qua đường muỗi cắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN