Israel cảnh báo về hình thức tấn công mạng mới sử dụng trí tuệ nhân tạo

Cơ quan bảo vệ An ninh mạng của Israel (INCD) ngày 9/7 đã cảnh báo về một hình thức tấn công mạng mới sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo giọng nói của các giám đốc điều hành (CEO) của các công ty.

Theo INCD, các đối tượng tấn công mạng theo hình thức này đã giả giọng nói của các CEO gọi điện thoại cho nhân viên công ty chỉ thị tiến hành các giao dịch như chuyển tiền và các hoạt động khác gây tổn hại mạng lưới hoạt động của các công ty. Trong thời gian gần đây, trung tâm điều hành của INCD đã nhận được nhiều báo cáo về những vụ tấn công trên.  

Cũng theo INCD, những hình tức tấn công mạng phổ biến hiện nay tại Israel là gửi tin nhắn lừa đảo qua thư điện tử và gian lận hóa đơn bán hàng, tuy nhiên hình thức tấn công mạng mới sử dụng AI đang gia tăng, trong đó có việc sử dụng phần mềm được tạo ra dựa trên AI để thực hiện các cuộc gọi điện thoại lừa đảo. Thiệt hại kinh tế đối với những công ty là nạn nhân của những vụ tấn công theo hình thức nói trên có thể sẽ rất lớn.

Văn Khoa (TTXVN)
Israel và Nga thảo luận về tình hình Syria, Iran
Israel và Nga thảo luận về tình hình Syria, Iran

Ngày 8/7, Văn phòng Thủ tướng Israel ra thông báo cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về tình hình Syria, Iran và các vấn đề khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN