Hãng Bombardier ra mắt dòng siêu chuyên cơ phục vụ giới thương gia

Hãng chế tạo máy bay Bombardier của Canada ngày 23/5 đã ra mắt máy bay phản lực Global 8000 có chặng bay siêu dài, phục vụ giới thương gia trong bối cảnh hãng đang tìm cách cạnh tranh trong thị trường máy bay tư nhân phục vụ giới siêu giàu vẫn tăng trưởng mạnh trong dịch COVID-19 nhờ nhu cầu đối với máy bay tư nhân tăng mạnh.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Bombardier

Theo Bombardier, máy bay Global 8000 sẽ là máy bay phản lực bay nhanh nhất thế giới có chặng bay siêu dài lên tới 14.729 km và đạt tốc độ Mach 0,94 (991,8 km/giờ). Chiếc máy bay này có phần nội thất và không gian bên trong rộng rãi và có thể lắp đặt cả một rạp chiếu phim nhỏ trên máy bay.

Global 8000 sẽ đi vào  hoạt động vào năm 2025 và cạnh tranh với máy bay Gulfstream G700 của hãng General Dynamics (Mỹ) và máy bay Falcon 10X của hãng Dassault Aviation (Pháp).

Máy bay Global 8000 sẽ có giá niêm yết là 78 triệu USD, cao hơn một chút so với máy bay chủ chốt của Bombardier là Global 7500 có giá bán niêm yết 75 triệu USD. Trong khi đó, hai đối thủ của Global 8000 là Gulfstream G700 và Falcon 10X đều có giá 75 triệu USD. 

Hãng Bombardier thông báo máy bay Global 8000 có cùng kích cỡ với máy bay 19 chỗ Global 7500 và được trang bị bằng động cơ Passport của hãng General Electric. 

Bombardier đưa ra thông báo trên khi thông báo số đơn đặt hàng của hãng tăng mạnh do giới nhà giàu tiếp tục sử dụng máy bay tư nhân trong dịch COVID-19.

Minh Châu (TTXVN)
Bombardier bán 2 doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động tái cơ cấu
Bombardier bán 2 doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động tái cơ cấu

Tập đoàn công nghiệp khổng lồ của Canada Bombardier ngày 8/11 cho biết tập đoàn này sẽ bán hai doanh nghiệp - được đánh giá là các mảng kinh doanh "không cốt lõi"- với giá 900 triệu USD và cắt giảm khoảng 5.000 việc làm trong 12-18 tháng tới trong khuôn khổ chương trình tái cơ cấu của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN