Hải quân Nga nhận tàu ngầm hạt nhân lớp Borei thứ hai

Ngày 23/12, Nga đưa vào trang bị chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borei thứ hai gần 1 năm sau khi chiếc đầu tiên được đưa vào vận hành hồi tháng 1 năm nay.

Chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borei đầu tiên với tên gọi "Yuri Dolgoruky". Ảnh: RIA Novosti


Phát biểu tại buổi lễ bàn giao tàu ngầm mang tên Alexander Nevsky cho Hải quân Nga, Tổng thống Nga V.Putin nói: "Trang bị của tàu lớp Borei cần phải trở thành nền tảng của phần trên biển trong bộ ba hạt nhân của chúng ta”.

Tàu Alexander Nevsky được bắt đầu xây dựng từ năm 2004 và đã được hạ thủy tại cảng Severomorsk bên bờ biển Bạch Hải, cơ sở chính của Hạm đội Biển Bắc của Nga.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao tàu ngầm trên cho Hải quân Nga, Tổng thống Nga Putin tuyên bố đến năm 2020, Hải quân trong lực lượng hạt nhân Nga sẽ được tái trang bị toàn diện. Theo đó, Hải quân Nga sẽ được trang bị 8 tàu ngầm lớp "Borei" và "Borei A”, 8 tàu ngầm tấn công của "Yasen". Ông cũng nói thêm rằng Nga sẽ tiếp tục cải thiện thông số kỹ thuật trang bị vũ khí tàu ngầm và tàu nổi.


T.N
Nga sắp chạy thử tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thứ ba
Nga sắp chạy thử tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thứ ba

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thứ ba của Nga, có khả năng mang theo 16 tên lửa đạn đạo, sẽ sớm bắt đầu các cuộc thử nghiệm tại biển Bạch Hải sau khi con tàu và thủy thủ đoàn được một linh mục làm lễ chúc phúc ngày 10/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN