Hải quân Nga được trang bị tên lửa 'Stil'

Hãng RIA Novosti dẫn lời Giám đốc điều hành của công ty "Thiết bị hàng không" Maxim Kuzyuk của Nga cho biết Hải quân Nga sẽ nhận được các hệ thống tên lửa phòng không "Stil" đầu tiên trong năm 2014.

Việc bàn giao sáu tổ hợp "Stil" cho hạm đội sẽ được hoàn thành cho đến năm 2016.

Hệ thống tên lửa phòng không "Stil" có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không ở khoảng cách lên đến 50 km và ở độ cao lên đến 15.000 m, đồng thời có khả năng tấn công 12 mục tiêu trên không cùng một lúc.

Bên cạnh đó, vào ngày 25/9, tại Nizhny Tagil của Nga sẽ diễn ra buổi khai trương Triển lãm vũ khí quốc tế lần thứ 9 về thiết bị quân sự và đạn dược - Russia Arms EXPO 2013 (RAE-2013). Đây sẽ là một trong những sự kiện quan trọng của năm trong thị trường vũ khí của Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập.

Triển lãm được tổ chức dưới sự bảo trợ của Chính phủ Nga. Hơn 400 công ty từ 50 quốc gia tham gia triển lãm để giới thiệu sản phẩm của mình.

Một trong những yếu tố thú vị nhất của RAE-2013 là minh chứng về sức mạnh và khả năng chiến đấu của xe tăng nâng cấp T-90S và xe chiến đấu yểm trợ hỏa lực "Terminator".

RAE-2013 sẽ kéo dài đến ngày 28/9.


TN  (Theo Đài Tiếng nói nước Nga)
Nga: Hạm đội Thái Bình Dương huấn luyện bắn tên lửa
Nga: Hạm đội Thái Bình Dương huấn luyện bắn tên lửa

Nhóm tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ huấn luyện ở Bắc Thái Bình Dương, ghé vào cảng Petropavlovsk-Kamchatsky để bổ sung dự trữ và chuẩn bị cho đợt đào tạo bắn tên lửa trong Vịnh Avachisnky.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN