Châu Á chiếm 5 vị trí trong Top 10 thế giới về tin rác

Theo kết khảo sát vừa công bố của Công ty bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng Sophos, có trụ sở tại Xingapo, châu Á chiếm tới 5 vị trí trong Top 10 thế giới về tin rác.

Cuộc khảo sát của Sophos, được tiến hành từ tháng 7-9/2011 trên phạm vi toàn cầu, cho hay Mỹ đứng dầu danh sách này khi chiếm tới 11,3% lượng tin rác toàn cầu trong quý III/2011. Tiếp theo lần lượt là Hàn Quốc (9,6%), Ấn Độ (8,8%), Nga (7,9%), Braxin (5,7%), vùng lãnh thổ Đài Loan (3,8%), Việt Nam (3,5%), Inđônêxia (3,3%), Ucraina (3,1%), Rumani (2,8%), Pakixtan (2,0%) và Italia (1,9%). Đáng chú ý là lượng tin rác của các nước và vùng lãnh thổ ở châu Á trong quý này đã tăng từ 30% của cùng kỳ năm ngoái lên 50,1%.

Châu Á chiếm 5 vị trí trong Top 10 thế giới về tin rác. Nguồn: Internet

Chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin Graham Cluley của Sophos cho biết, đại đa số các tin rác của thế giới được phát tán bởi các botnet, các mạng lưới máy tính bị nhiễm vi rút hoạt động dưới sự kiểm soát của những kẻ gửi thư rác. Tin rác có thể chỉ gây phiền hà, nhưng cũng có thể phát tán virut hoặc được sử dụng để đánh cắp các thông tin cá nhân của người nhận. Chuyên gia Cluley cảnh báo vấn đề tin rác không chỉ giới hạn ở dạng thư điện tử truyền thống, mà ngay cả các dịch vụ mạng xã hội cũng được những kẻ lừa đảo khai thác.

Việt Tú (PV TTXVN tại Giacácta)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN