Ấn Độ cấm điện thoại thông minh Xiaomi của Trung Quốc

Ngày 11/12, truyền thông Ấn Độ đưa tin một tòa án ở nước này đã ra phán quyết cấm nhập khẩu và bán các sản phẩm điện thoại thông minh Xiaomi của Trung Quốc vì vi phạm bản quyền sáng chế.

Điện thoại thông minh Xiaomi của Trung Quốc. Ảnh: India.com.


Sau khi xét xử vụ kiện của hãng Ericsson Ấn Độ chống lại Xiaomi, tòa án đã quyết định cấm hãng Xiaomi xuất khẩu và bán các sản phẩm điện thoại của mình tại thị trường Ấn Độ. Hiện chưa rõ liệu lệnh cấm này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các sản phẩm của Xiaomi đang được bán tại Ấn Độ hay chỉ những thiết bị điện thoại vi phạm bản quyền sáng chế.

Tòa đã yêu cầu cơ quan Hải quan Ấn Độ ngăn chặn việc nhập khẩu điện thoại Xiaomi, trong khi cử các đại diện của tòa tại địa phương đến các văn phòng của hãng Xiaomi tại Ấn Độ để thực thi phán quyết trên.

Phán quyết của tòa được đưa ra sau khi Xiaomi bị cáo buộc là phớt lờ các thông báo liên tiếp của Ericsson. Tuy nhiên, Giám đốc Xiaomi Ấn Độ, ông Manu Jain cho biết hãng chưa nhận được thông báo chính thức nào của tòa án hay từ Ericsson.


TTXVN/Tin Tức

Ukraine thiệt hại nặng do lệnh cấm nhập khẩu rau quả của Nga
Ukraine thiệt hại nặng do lệnh cấm nhập khẩu rau quả của Nga

Nếu lệnh cấm nhập khẩu và quá cảnh đối với tất cả mặt hàng có nguồn gốc thực vật từ Ukraine của Nga duy trì đến hết năm nay, các nhà sản xuất nông sản Ukraine sẽ bị thiệt hại khoảng 17 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN