Nvidia, công ty có giá trị vốn hóa 4,47 nghìn tỷ USD và hiện là doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới vừa công bố hợp tác với startup ElevenLabs của Ba Lan nhằm phát triển công nghệ giọng nói AI.
Nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới Volkswagen (VW) của Đức và tập đoàn ô tô Ford của Mỹ có kế hoạch tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn để hướng đến một liên minh trong lĩnh vực ô tô tự lái và ô tô điện.
Các nhà nghiên cứu người Israel đã chế tạo một chiếc áo khoác độc đáo giúp những chú chó cứu hộ hay hỗ trợ người khuyết tật có thể tiếp nhận những mệnh lệnh của chủ nhân qua những tín hiệu rung.
Các chuyên gia an ninh mạng vừa phát hiện một loại virus mới trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trong đó virus tấn công các ứng dụng như WhatsApp và thay thế chúng bằng một phần mềm lừa đảo.
Ngày 11/7, tàu phá băng đầu tiên tự chế tạo của Trung Quốc, mang tên Tuyết Long 2, đã được bàn giao cho Viện Nghiên cứu vùng cực Trung Quốc, có trụ sở tại Thượng Hải.
Tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei đã liên hệ với một số công ty công nghệ Nga, ngỏ ý muốn liên doanh và sử dụng công nghệ phía bạn.
Cơ quan Nghiên cứu phát triển vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết tàu thám hiểm Hayabusa 2 của nước này đã bắt đầu quá trình hạ cánh xuống tiểu hành tinh Ryugu, cách Trái Đất 250 triệu km, vào lúc 10h ngày 10/7 (giờ địa phương) để thực hiện nhiệm vụ thu thập mẫu đá bên trong lòng tiểu hành tinh này.
Trong một thông báo ngày 10/7, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang thực hiện một kế hoạch mới giữ cho các tàu vũ trụ Voyager 1 và 2, hai tàu thăm dò cũ nhất của mình, tiếp tục hoạt động.
Một người theo thuyết vị lai dự báo trong tương lai, con người sẽ sớm tích hợp với công nghệ, tạo ra một cuộc cách mạng lớn nhất của nhân loại.
Theo nghiên cứu của tổ chức phi lợi nhuận The Internet Society's Online Trust Alliance, khoảng 2 triệu cuộc tấn công mạng Internet trên toàn cầu trong năm 2018 đã gây thiệt hại hơn 45 tỷ USD, trong bối cảnh chính quyền các địa phương đang phải ứng phó với mã độc và các hành vi tấn công mạng với mục đích xấu khác.
Ngày 9/7, công quốc Monaco đã trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu khai trương mạng điện thoại di động thế hệ thứ 5 (mạng 5G) dựa trên công nghệ từ “đại gia” viễn thông Huawei của Trung Quốc, bất chấp việc công ty này bị Mỹ coi là một rủi ro đối với an ninh quốc gia.
Cơ quan bảo vệ An ninh mạng của Israel (INCD) ngày 9/7 đã cảnh báo về một hình thức tấn công mạng mới sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo giọng nói của các giám đốc điều hành (CEO) của các công ty.
Ngày 10/7, Công ty Đường sắt Nhật Bản (JR) đã tiến hành chạy thử nghiệm tàu điện cao tốc (Shinkansen) sử dụng pin đầu tiên trên thế giới.
Hãng công nghệ Apple của Mỹ ngày 9/7 đã cập nhật các chi tiết đối với máy tính xách tay MacBook Pro và MacBook Air, song cũng ngầm tuyên bố sẽ khai tử dòng MacBook nguyên bản.
Các nhà thiên văn học tại Viện Công nghệ California đã phát hiện một hành tinh nhỏ bất thường, với "năm" ngắn nhất từng được biết đến đối với một hành tinh.
"Việc phát triển công nghệ viễn thám phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung và ngành tài nguyên môi trường nói riêng là rất quan trọng, Cục Viễn thám quốc gia cần tích cực làm việc với các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị trong Bộ Tài nguyên và Môi trường để sớm tập trung xây dựng Đề án Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ".
Mạng xã hội Instagram ngày 8/7 đã công bố các tính năng mới nhằm hạn chế các hành vi thù địch trên nền tảng của ứng dụng này. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực bảo vệ người dùng của các mạng xã hội và ứng dụng mạng xã hội.
Các nhà nghiên cứu phát hiện hơn 1.000 ứng dụng Android đã phớt lờ các điều khoản về bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, thu thập dữ liệu ngay cả khi người dùng không cho phép ứng dụng truy cập thông tin của họ.
Trạm vũ trụ Quốc tế (Trạm Không gian Quốc tế - ISS) đã 18 năm tuổi, đang phải hoạt động trong môi trường vũ trụ đầy khắc nghiệt và tiêu tốn mỗi năm hàng tỉ USD để vận hành.
Căn cứ trên Mặt trăng của Nga sẽ vận hành bởi các nguồn lực tại chỗ và đủ không gian trú ẩn cho các phi hành đoàn đông người.
80% số doanh nghiệp chế tạo máy ở Đức hiện nay không có đủ các biện pháp phòng vệ trước tin tặc và tội phạm mạng. Các biện pháp bảo mật thường chỉ được quan tâm đầu tư sau khi có sự việc xảy ra trong thực tế.