Việt Nam có khoảng 6.000 người mắc bệnh máu khó đông

Việt Nam ước tính có khoảng 6.000 người mắc bệnh và 30.000 người mang gen bệnh máu khó đông (Hemophilia). Bệnh không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, đe dọa tới tính mạng của người bệnh mà còn mang lại gánh nặng về kinh tế cho gia đình và những hệ lụy khác về mặt xã hội.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Bé trai mắc bệnh da vảy cá, đóng vảy toàn thân
Bé trai mắc bệnh da vảy cá, đóng vảy toàn thân

Ngày 9/9, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang điều trị cho một bé trai 2 tháng tuổi mắc bệnh Harlequin ichthyosis (bệnh biến da người thành vảy cá) cực kỳ hiếm gặp, tỷ lệ cứ 300.000 trẻ trên thế giới được sinh ra thì có 1 trẻ có nguy cơ mắc bệnh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN