Vệ tinh NanoDragon được phóng thành công lên quỹ đạo

Ngày 9/11/2021, vệ tinh NanoDragon do các kỹ sư Việt Nam thiết kế, chế tạo được phóng lên quỹ đạo từ Trung tâm Vũ trụ Uchinoura (Nhật Bản).

 NanoDragon là vệ tinh được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 100% tại Việt Nam và là một sản phẩm nằm trong lộ trình phát triển Vệ tinh nhỏ “Made in Vietnam” của Trung tâm Vũ trụ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). 

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ và phát triển ngành công nghiệp vũ trụ
Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ và phát triển ngành công nghiệp vũ trụ

Sáng 9/11, từ Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima (Nhật Bản), vệ tinh NanoDragon của Việt Nam đã được phóng thành công lên vũ trụ. Đây là một sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu một bước trưởng thành mới của ngành công nghiệp vũ trụ của Việt Nam trên con đường từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vệ tinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN