Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát biểu tại hội nghị.
Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo khẳng định: “Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu những nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, hướng tới mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Tỉnh Bình Dương đã hoàn thành sớm chương trình với kết quả: xây mới và sửa chữa 403 căn nhà, vượt tiến độ 51 ngày so với kế hoạch đề ra; tổng kinh phí huy động từ ngân sách và xã hội hóa hơn 50 tỷ đồng.
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 102/CĐ-TTg và Chỉ thị số 42/CT-TTg về đẩy mạnh phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành 128 văn bản chỉ đạo điều hành; thành lập Ban Chỉ đạo các cấp, phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị. Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng như giải chạy “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” thu hút trên 10.000 người tham gia, góp phần vận động nguồn lực hiệu quả.
Tính đến giữa tháng 6/2025, Bình Dương đã hỗ trợ xây mới 137 căn, sửa chữa 266 căn, tổng trị giá 26,26 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. Trong đó, 34 căn dành cho người có công (2,57 tỷ đồng) và 369 căn cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt (23,69 tỷ đồng).
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh, mức hỗ trợ của Bình Dương cao gần gấp đôi Trung ương, cụ thể là 100 triệu đồng/căn xây mới, 50 triệu đồng/căn sửa chữa, nhằm bảo đảm chất lượng nhà ở, giúp người dân “an cư lạc nghiệp”, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng đóng góp 4.712 ngày công lao động, góp phần tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh tiến độ thi công.
Cùng với việc chăm lo người dân trong tỉnh, Bình Dương còn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” sâu sắc khi quyết định hỗ trợ 90 tỷ đồng cho hai tỉnh Nghệ An và Bạc Liêu, thực hiện chương trình xóa nhà tạm từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách năm 2024 và xã hội hóa.
Hội nghị tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Bình Dương năm 2025.
Tính chung đến ngày 17/6, toàn tỉnh đã huy động được hơn 52 tỷ đồng. Trong đó, 24,6 tỷ đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận, 10 tỷ đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận và 17,5 tỷ đồng do các huyện, thị xã, thành phố tự vận động từ cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm.
Một số địa phương còn hỗ trợ thêm đất hoặc căn hộ xã hội cho các hộ khó khăn chưa có đất xây nhà. Điển hình như thành phố Tân Uyên vận động doanh nghiệp tặng 4 căn hộ và 5 lô đất làm nhà cho hộ nghèo đặc biệt.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Thay vì xem đây là một đợt cao điểm, chúng ta cần xác định phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát là một quá trình bền bỉ, cần thường xuyên rà soát tình hình nhà ở của người dân, đặc biệt những hộ đã được hỗ trợ nhưng nhà xuống cấp, để có biện pháp xử lý kịp thời.”
Ông Võ Văn Minh đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc huy động nguồn lực, giám sát, lan tỏa tinh thần “Chung tay vì mái ấm nhân ái”; đồng thời kiến nghị Trung ương tạo cơ chế tiếp nhận nguồn xã hội hóa linh hoạt, phù hợp điều kiện địa phương.
Công tác kiểm tra, giám sát được tỉnh triển khai thường xuyên; các đoàn công tác xuống tận cơ sở nhằm tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ. Chương trình đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong toàn xã hội.
Việc hoàn thành 100% kế hoạch trong thời gian ngắn là minh chứng cho quyết tâm chính trị cao và hiệu quả trong huy động toàn xã hội cùng chung tay chăm lo cho người dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển bền vững tỉnh Bình Dương.