Vận hành bộ máy cấp xã mới đảm bảo thông suốt, liên tục

Từ ngày 23 - 27/6, tỉnh Bình Phước đồng loạt triển khai vận hành thử nghiệm hoạt động tổ chức bộ máy mới tại 40 xã, phường.

Chú thích ảnh
Hướng dẫn người dân thực hiện các bước làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bù Đăng (mới). Ảnh: TTXVN phát

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng cho biết, việc vận hành thử nghiệm tổ chức bộ máy tại các xã, phường mới thực hiện song song với việc thực hiện các nhiệm vụ hiện tại ở cơ quan, đơn vị đang công tác đến hết ngày 30/6. Đối với UBND xã, phường, nội dung vận hành thử nghiệm, gồm: xây dựng dự thảo nghị quyết thành lập các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã trên cơ sở đề án sắp xếp, sáp nhập xã, phường; xây dựng dự thảo quy chế làm việc của UBND xã; xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp xã; vận hành thử nghiệm Trung tâm hành chính công, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho nhân dân, cơ quan, tổ chức, để đánh giá số lượng giao dịch; vận hành giải quyết việc tiếp nhận các dự án đang thực hiện, tồn đọng của cấp huyện, để phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng phương án giao nhận nhiệm vụ cụ thể đối với từng dự án đầu tư công đảm bảo liên tục, hiệu quả, đúng quy định. UBND xã, phường phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong việc bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc, điều kiện làm việc để đảm bảo cho bộ máy xã, phường (mới) đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo huyện Bù Đăng kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bù Đăng (mới). Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, huyện Bù Đăng công bố vận hành thử hệ thống Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bù Đăng, có nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã và Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện.

Bí thư Huyện ủy Bù Đăng Vũ Lương cho biết, việc vận hành thử nghiệm Trung tâm phục vụ hành chính công nhằm hoàn thiện hơn quy chế, quy trình giải quyết công việc, xử lý những vấn đề còn vướng, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, với tinh thần “4 tại chỗ”: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ, nhằm giúp giảm thiểu thời gian, chi phí và công sức cho người dân và doanh nghiệp. Ông Vũ Lương khẳng định, đây là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự chủ động và quyết tâm của huyện Bù Đăng trong thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7 tới.

Tại thành phố Đồng Xoài, Quyền Chủ tịch UBND thành phố Ngô Hồng Khang nhấn mạnh, để bảo đảm việc vận hành thử nghiệm đạt hiệu quả, đúng mục tiêu, UBND thành phố sẽ chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tập trung triển khai và hoàn thành 18 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện pháp lý, tổ chức bộ máy, nhân sự, trụ sở, trang thiết bị làm việc để hai phường mới đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả ngay từ ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chú thích ảnh
Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đa Kia (mới). Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 16/6, tỉnh Bình Phước đã vận hành thử nghiệm 5 đơn vị hành chính cấp xã mới gồm các phường: Đồng Xoài, Bình Long, Phước Bình, Chơn Thành và xã Đa Kia. Qua thực hiện khảo sát, đa số người dân đánh giá cao và bày tỏ sự ủng hộ mô hình chính quyền hai cấp, mong muốn tiếp tục được triển khai mở rộng.

Hợp nhất Báo Phú Yên với Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên

Cùng ngày, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định hợp nhất Báo Phú Yên với Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên thành Báo Phú Yên. Hoạt động nhằm cụ thể hóa Kết luận số 126-KL/TW và Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025.

Báo Phú Yên là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên. Sau hợp nhất, Báo Phú Yên có tổng số 102 người làm việc (bao gồm người hưởng lương từ ngân sách và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp). Hiện nay, Báo Phú Yên có các ấn phẩm: Nhật Báo Phú Yên, Báo Phú Yên điện tử, Phu Yen News (phiên bản online), kênh Phát thanh và Truyền hình (PTP). Các sản phẩm thông tin của Báo Phú Yên còn được đăng phát rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như: YouTube, Tiktok,…

Tỉnh ủy Phú Yên phân công bổ nhiệm bà Đào Phạm Hoàng Quyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ giữ chức Tổng Biên tập báo Phú Yên (mới). Ngoài ra, còn có 4 Phó Tổng Biên tập gồm các ông Nguyễn Khánh Minh, Phạm Văn Trí, Nguyễn Thái Bình và bà Phạm Thị Minh Nguyệt.

Chú thích ảnh
Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên trao quyết định hợp nhất Báo Phú Yên với Đài Phát thanh và truyền hình Phú Yên đồng thời bổ nhiệm Ban biên tập. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Bà Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên yêu cầu, tập thể lãnh đạo Báo Phú Yên nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế hoạt động, tập trung nghiên cứu nhiệm vụ công tác mới theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; kiện toàn đội ngũ nhân sự để bắt tay ngay vào công việc, không để chậm trễ, gián đoạn, bỏ sót công việc; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, phát huy cao nhất năng lực của từng cá nhân và sức mạnh tập thể. Báo Phú Yên hướng tới phải là đơn vị truyền thông đa phương tiện, hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp, vừa thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng trong thời đại công nghệ số và truyền thông đa nền tảng.

Nhật Bình - Xuân Triệu (TTXVN)
Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp bộ máy mới vận hành hiệu quả
Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp bộ máy mới vận hành hiệu quả

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 23/6, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN