Quan hệ hợp tác Việt Nam - Vương quốc Bỉ

Nửa thế kỷ qua (22/3/1973-22/3/2023), quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ đã có những bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là chính trị - ngoại giao, thương mại, nông nghiệp... cả ở cấp liên bang, vùng và cộng đồng.

Quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ được đánh giá đang ở thời kỳ phát triển tốt đẹp nhất. Vương quốc Bỉ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam tại EU và có nhiều dự án đầu tư ở Việt Nam, chủ yếu trong các lĩnh vực logistics và phát triển hạ tầng. Quan hệ hợp tác giáo dục, nghiên cứu khoa học cũng là điểm nổi bật trong quan hệ hai nước. Những năm gần đây, Vương quốc Bỉ là một trong 5 nước EU có nhiều du học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam theo học bậc cử nhân và sau đại học. 

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Ba Lan
Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Ba Lan

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan Zbigniew Rau thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 - 17/3/2023. Sáng 16/3, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã hội đàm tại Nhà khách Chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN