Quan hệ thương mại Việt Nam - Bỉ

Bỉ là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam trong EU và Việt Nam là đối tác lớn thứ 2 của Bỉ trong ASEAN, sau Singapore. Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Bỉ đạt kỷ lục 4,29 tỷ USD trong năm 2021. Tính hết 10 tháng năm 2022, thương mại hai chiều đạt 4,07 tỷ USD, tương đương gần 95% của cả năm trước.

 
TTXVN/Báo Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Brussels dự Hội nghị ASEAN - EU và thăm chính thức Bỉ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Brussels dự Hội nghị ASEAN - EU và thăm chính thức Bỉ

Theo Đặc phái viên TTXVN, sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Vương Quốc Hà Lan, đúng 11h30 ngày 13/12 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quân sự Melsbroek, thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ để dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Liên minh châu Âu (EU) và thăm chính thức Vương Quốc Bỉ theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Croo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN