Phong trào thi đua 'Gió Đại Phong' trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ

“Gió Đại Phong” là một trong những điển hình tiên tiến trên mặt trận nông nghiệp, có sức lan tỏa, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần hăng say lao động.

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thi đua yêu nước luôn góp phần khơi dậy, tập hợp, động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước đoàn kết, đem hết sức mình vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Trong phong trào thi đua yêu nước ở miền Bắc những năm 1961-1965, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã vươn lên trở thành lá cờ đầu trong phong trào xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, đi vào lịch sử như một “hiện tượng” trong nông nghiệp, thổi bùng lên một luồng gió mới trong lao động sản xuất ở miền Bắc XHCN. “Gió Đại Phong” là một trong những điển hình tiên tiến trên mặt trận nông nghiệp, có sức lan tỏa, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần hăng say lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương lớn cho tiền tuyến miền Nam. 

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
'Ngọn gió Đại Phong' vẫn tiếp tục thổi
'Ngọn gió Đại Phong' vẫn tiếp tục thổi

Từng vinh dự được tặng lá cờ đầu ngành nông nghiệp toàn miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 2 lần được Bác Hồ viết báo khen ngợi và tặng một chiếc máy cày, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đại Phong (xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) ngày nay vẫn không ngừng phấn đấu để phát triển kịp với thời đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN