Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (23/5/2021), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử 
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử 

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ, Trà Vinh và Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN