Ngày Đột quỵ thế giới 29/10: 8 quan niệm sai lầm về đột quỵ

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 sau các bệnh lý tim mạch và ung thư. Bệnh có thể gây tử vong cao và để lại di chứng nếu không được chữa trị kịp thời. Ngày 29/10 hằng năm được chọn là Ngày Đột quỵ thế giới nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh này.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Trời lạnh người già dễ đột quỵ, có những dấu hiệu nào để nhận biết?
Trời lạnh người già dễ đột quỵ, có những dấu hiệu nào để nhận biết?

Bạn đọc hỏi: Có những biểu hiện nào để phát hiện dấu hiệu của đột quỵ và cách xử trí ra sao?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN