Danh hiệu “Thành phố học tập toàn cầu” góp phần làm giàu thêm các danh hiệu và di sản của Thủ đô đã được UNESCO công nhận, từ “Thành phố vì hòa bình” năm 1999, “Thành phố sáng tạo” năm 2019 đến các di sản văn hóa vật thể như Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Di sản tư liệu thế giới năm 2010, Khu Di Tích Trung Tâm Hoàng Thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới năm 2010, Lễ Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại năm 2010, Nghệ thuật Ca trù - Di sản Văn hóa Phi vật thể cần được Bảo vệ khẩn cấp năm 2009.