Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023: Nông dân Việt Nam đóng góp lớn vào công cuộc xây dựng nông thôn mới (phần 2)

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã đổi mới, sắp xếp, củng cố, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Việc đổi mới nội dung, phương thức vận động, mở rộng đối tượng kết nạp hội viên thông qua xây dựng các chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp đã thu hút đa dạng thành phần nông dân tham gia. Hội Nông dân Việt Nam đã vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế…

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam (2018-2023)
Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam (2018-2023)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam được tổ chức từ ngày 11 - 13/12/2018 tại Hà Nội. Dự đại hội có 999 đại biểu đại diện cho trên 10,2 triệu cán bộ, hội viên nông dân. Đại hội đã bầu 119 ủy viên Ban Chấp hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN