Hiện trạng rừng Việt Nam qua các năm

Ước tính năm 2020, tổng diện tích rừng của Việt Nam là 14,6 triệu ha và tỷ lệ che phủ rừng là 42%.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Vì sao độ che phủ rừng ở Việt Nam thấp hơn các nước xung quanh?
Vì sao độ che phủ rừng ở Việt Nam thấp hơn các nước xung quanh?

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Đoàn ĐBQH Lâm Đồng) về thông tin qua Google map, diện tích rừng của Việt Nam đang thấp hơn các nước xung quanh; phải chăng Việt Nam bảo vệ rừng không tốt? Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường nói: “Việc theo dõi trên bản đồ Google của đại biểu là chính xác. Độ che phủ rừng của Lào hiện là 58%, Campuchia 47%, trong khi Việt Nam gần 42%”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN