Đeo khẩu trang tại trung tâm thương mại, chợ dân sinh, điểm du lịch

Nhằm hạn chế nguy cơ lây truyền COVID-19 trực tiếp từ người sang người theo đường hô hấp qua giọt bắn, mọi người cần nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang tại các nơi công cộng như: Trung tâm thương mại, chợ dân sinh, các địa điểm du lịch...

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Nhiều người dân ‘hồn nhiên’ không đeo khẩu trang, dù nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 rất lớn
Nhiều người dân ‘hồn nhiên’ không đeo khẩu trang, dù nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 rất lớn

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 541/CĐ-TTg nhấn mạnh về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19; lãnh đạo Bộ Y tế cũng bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ lớn dịch xâm nhập vào Việt Nam trong bối cảnh COVID-19 đang bùng phát trên toàn cầu, nhất là các nước trong khu vực; nhưng rất nhiều người dân vẫn lơ là, không tuân thủ 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN