Dân số Nhật Bản ghi nhận mức giảm kỷ lục

Theo số liệu của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, dân số của nước này đã ghi nhận mức giảm kỷ lục. Tính đến ngày 1/10/2021, dân số Nhật Bản là 125.502.000 người, giảm 644.000 người so với một năm trước đó. Dân số tại toàn bộ 47 tỉnh và thành phố, trừ Okinawa, đều giảm. Trong đó, thủ đô Tokyo có mức giảm lần đầu tiên trong 26 năm qua.

 
TTXVN/Báo Tin tức
Dân số Nhật Bản ghi nhận mức giảm kỷ lục
Dân số Nhật Bản ghi nhận mức giảm kỷ lục

Ngày 15/4, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố số liệu thống kê dân số, theo đó dân số của nước này đã ghi nhận mức giảm kỷ lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN