Dân số Nhật Bản ghi nhận mức giảm kỷ lục

Ngày 15/4, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố số liệu thống kê dân số, theo đó dân số của nước này đã ghi nhận mức giảm kỷ lục.

Chú thích ảnh
Các em bé tham gia cuộc thi bò dành cho trẻ sơ sinh tại Yokohama,ngoại ô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thống kê, tính đến ngày 1/10/2021, dân số Nhật Bản là 125.502.000 người, giảm 644.000 người so với một năm trước đó. Toàn bộ 47 tỉnh và thành phố của nước này, ngoại trừ Okinawa, đều ghi nhận dân số giảm trong giai đoạn thống kê nói trên. Trong đó, thủ đô Tokyo ghi nhận dân số giảm lần đầu tiên trong 26 năm qua.

Theo bộ trên, nguyên nhân khiến dân số Nhật Bản sụt giảm là do các biện pháp hạn chế và kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn được áp dụng để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan. Con số thống kê trên bao gồm cả công dân nước ngoài.

Phương Oanh (TTXVN)
Thái Lan tìm cách đảo ngược tình trạng dân số già hóa đáng lo ngại
Thái Lan tìm cách đảo ngược tình trạng dân số già hóa đáng lo ngại

Thái Lan đang nỗ lực khuyến khích người dân sinh thêm con để ngăn ngừa tỷ lệ sinh giảm. Chính phủ Thái Lan vì đó đã đưa ra nhiều chính sách, sáng kiến hỗ trợ cho mục tiêu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN