Cuộc khủng hoảng nước sạch và vệ sinh

Thiếu nước sạch và vệ sinh là nguyên nhân gây tử vong cho khoảng 1.000 trẻ dưới 5 tuổi mỗi ngày. Khoảng 829.000 người ở các nước thu nhập thấp và trung bình chết mỗi năm do các bệnh liên quan đến thiếu vệ sinh và nước sạch. Tuy nhiên, trên thế giới hiện vẫn còn 3,5 tỷ người chưa có nhà vệ sinh an toàn, 419 triệu người vẫn đi vệ sinh ngoài trời, 2 tỷ người không có nơi rửa tay cơ bản có nước và xà phòng tại nhà.

 
TTXVN/Báo Tin tức
WB cảnh báo khủng hoảng nước và vệ sinh tại Đông và Nam Phi
WB cảnh báo khủng hoảng nước và vệ sinh tại Đông và Nam Phi

Ngày 14/11, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) tại các khu vực miền Đông và miền Nam châu Phi, bà Victoria Kwakwa cho biết các khu vực này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn về nước và vệ sinh, với 95% trong số 247 triệu người không được tiếp cận nước sạch và điều kiện vệ sinh cơ bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN