Bảy tháng năm 2023, cả nước ghi nhận hơn 1.750 sự cố, thiên tai

Do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và sự phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng miền, tình hình thời tiết, khí hậu 7 tháng năm 2023 trên cả nước diễn biến phức tạp, đặc biệt là nắng nóng, mưa lũ, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Trong 7 tháng năm 2023, cả nước ghi nhận 1.753 sự cố, thiên tai, làm chết 267 người, mất tích 78 người, bị thương 291 người; chìm, cháy, hỏng 302 phương tiện; cháy 628 nhà xưởng, 1.176 ha rừng; làm sập đổ, tốc mái 9.075 nhà, hư hại 45.536 ha lúa và hoa màu...

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Đắk Nông công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với 3 công trình, khu vực sạt lở, sụt trượt
Đắk Nông công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với 3 công trình, khu vực sạt lở, sụt trượt

Trước tình hình sạt lở, sụt trượt nghiêm trọng và diễn biến phức tạp tại một số địa phương, ngày 8/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục đối với 3 công trình, khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN