Khám phá chuyên cơ của tổng thống Mỹ

Không lực Một là một biểu tượng nổi bật của nước Mỹ nói chung và văn phòng tổng thống nói riêng. Cho dù tổng thống Mỹ có ra nước ngoài hay chỉ di chuyển trong nước, ông cũng luôn đi bằng chiếc máy bay phản lực sang trọng công nghệ cao.

Hồi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, chiếc Không lực Một còn trở thành một boongke di động do mọi vị trí trên mặt đất dường như đều có thể bị tấn công. Vậy Không lực Một khác với máy bay bình thường ở chỗ nào, đến mức báo chí gọi nó là “Nhà Trắng bay”?

“Nhà Trắng bay”

Hầu hết mọi người đều chỉ biết rằng máy bay của tổng thống Mỹ là một văn phòng bay với đủ loại thiết bị công nghệ cao. Nhưng có hai đặc điểm về chiếc Không lực Một mà không phải ai cũng biết.

Một trong hai chiếc Không lực Một Boeing 747.


Thứ nhất, Không lực Một không phải là tên gọi một máy bay. Nó chỉ là một tên gọi dùng để chỉ bất kỳ một chiếc máy bay nào của Không quân Mỹ có chở theo tổng thống. Ngay khi tổng thống bước lên một chiếc máy bay của Không quân, chiếc máy bay đó ngay lập tức được phi hành đoàn và mọi đài kiểm soát không lưu gọi là Không lực Một để tránh nhầm lẫn với bất kỳ máy bay nào khác trong khu vực.

Tương tự, nếu tổng thống bước lên một máy bay của Lục quân hay Hải quân, người ta gọi máy bay đó là Lục quân Một, Hải quân Một. Còn dân thường chỉ hay dùng duy nhất tên gọi Không lực Một.

Hiện nay có hai máy bay thường được dùng để chở tổng thống Mỹ là hai chiếc Boeing 747-200B gần giống nhau. Số ở đuôi là 28000 và 29000. Hai máy bay này có cấu trúc chung và khả năng tương tự như một chiếc Boeing 747-200B thông thường.

Máy bao cao gần bằng một tòa nhà 6 tầng và dài như một dãy phố. Máy bay có 4 động cơ phản lực CF6-80C2B1. Tốc độ bay cao nhất khoảng 965 đến 1.126 km/h và có thể bay ở độ cao tối đa là 13.716 m. Máy bay chứa được khoảng 202.940 lít nhiên liệu, tương đương 378.000 kg. Khi đầy bình xăng, máy bay có thể chu du cả nửa vòng Trái Đất.

Bên trong Không lực Một


Giống như một chiếc 747 thông thường, Không lực Một có ba tầng. Nhưng bên trong, không hề giống một chiếc 474 chở khách một chút nào. Không lực Một có diện tích mặt sàn bên trong là hơn 370 m2. Bên trong trông giống như một khách sạn hoặc văn phòng giám đốc hơn là máy bay. Điểm giống duy nhất là các ghế ngồi đều có dây an toàn.

Phòng ngủ của tổng thống trên Không lực Một.


Tầng dưới cùng dùng để chứa hàng hóa. Các phòng khách ở tầng giữa trong khi tầng trên cùng là nơi đặt các thiết bị liên lạc. Tổng thống có không gian sống riêng trên Không lực Một với phòng ngủ, nhà tắm, phòng tập thể thao và văn phòng làm việc. Phần lớn nội thất trên Không lực Một đều được các thợ mộc bậc thầy tự tay làm.

Các nhân viên, quan chức họp trong một phòng hội nghị lớn, gấp đôi diện tích phòng ăn của tổng thống. Quan chức cấp cao đều có khu vực văn phòng riêng. Những nhân viên còn lại cũng có không gian để làm việc và thư giãn. Có một khu vực riêng dành cho phóng viên đi cùng tổng thống và tất nhiên có nhiều không gian cho phi hành đoàn bay làm công việc của họ. Tổng cộng Không lực Một có thể chở 70 người và 26 thành viên phi hành đoàn.

Thông thường, khách có thể vào bằng ba cửa. Tổng thống dùng cửa ở tầng giữa, đi bằng thang cuốn. Nhà báo thường vào cửa bên, đi bộ lên tầng giữa. Khu vực báo chí trên Không lực Một giống như khoang hạng nhất của một máy bay thông thường.

Không lực Một thường được người ta coi là một vật thể bay có phần bí ẩn, huyền bí do phần lớn không được “mục sở thị” bao giờ. Ngay cả các chính khách và nhà báo được tháp tùng tổng thống cũng không được phép bén mảng tới một vài khu vực. Không quân cũng rất cẩn thận không tiết lộ các chi tiết cụ thể về sơ đồ máy Không lực Một.

Một số nguồn tin từng miêu tả chung chung về bên trong Không lực Một, nhưng không có một ai biết chắc các khu vực trong máy bay sắp đặt ở vị trí, thứ tự như thế nào. Và nếu có biết, họ cũng sẽ được đề nghị không tiết lộ vì lý do an ninh quốc gia.

Xem kỳ cuối tại đây

Thùy Dương



Khám phá chuyên cơ của tổng thống Mỹ (Tiếp theo và hết)
Khám phá chuyên cơ của tổng thống Mỹ (Tiếp theo và hết)

Không lực Một là một biểu tượng nổi bật của nước Mỹ nói chung và văn phòng tổng thống nói riêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN