Kẻ chuyên nghe lén điện thoại các ngôi sao

Kẻ chuyên nghe lén điện thoại các ngôi sao - Kỳ 1: Con cá chết và bông hồng đỏ

Chân dung kẻ nghe lén.

Tự coi mình là nhân vật Don Corleone trong bộ phim lừng danh “Bố già”, thám tử tư khét tiếng Anthony Pellicano từng nắm trong tay danh tính của rất nhiều ngôi sao và người nổi tiếng ở kinh đô điện ảnh Hollywood (Mỹ).


Nghề của hắn là nghe trộm điện thoại và dùng thông tin đó để trục lợi. Ngày Pellicano bị bắt cũng là ngày Hollywood chấn động vì một trong những vụ bê bối lớn nhất.

Kỳ 1: Con cá chết và bông hồng đỏ

Năm 2002, mọi chuyện bắt đầu với một con cá chết ngậm một bông hồng đỏ ngang miệng mà nhà báo tự do Anita Busch tìm thấy trên cửa kính chắn gió xe ô tô bị đập nát.


Cùng con cá chết và bông hồng là một mảnh giấy viết “Dừng lại”. Vào thời điểm đó, Busch đang viết hai bài báo liên quan đến việc diễn viên phim hành động Steven Segal dính dáng tới mafia và những khó khăn trong kinh doanh của cựu Chủ tịch hãng Walt Disney, Michael Ovitz. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Busch lập tức báo với cảnh sát.

Cuối năm đó, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tóm được một tên tội phạm chuyên nghiệp có tên là Alexander Proctor. Tay này thừa nhận đã đặt con cá, bông hoa và mảnh giấy trên xe của Busch đồng thời cho biết hắn làm việc đó cho Anthony Pellicano, một thám tử tư ở Los Angeles (Mỹ).


Với lời khai của Proctor, các nhân viên FBI đã có lệnh khám xét văn phòng Anthony Pellicano ở đại lộ Sunset. Tháng 11/2003, họ tìm thấy hai quả lựu đạn, một bánh chất nổ dẻo C-4 và 200.000 USD. Pellicano nhận tội tàng trữ vũ khí trái phép và bị kết án tù 30 tháng.

Nhà báo Anita Busch.

Sau khi nữ nhà báo Anita Busch cho biết điện thoại của cô bị nghe lén, các nhân viên FBI đã trở lại văn phòng Pellicano ngày 14/1/2003 để tìm bằng chứng.


Và trong trong đợt khám xét lần thứ hai này, FBI đã tìm ra những thứ còn nguy hiểm hơn cả vũ khí khi xâm nhập “Phòng chiến tranh” của Pellicano. Họ tịch thu được 11 máy tính, 23 ổ cứng ngoài, một điện thoại Palm V, 52 đĩa mềm, 34 ổ đĩa Zip, 92 đĩa CD và hai đĩa DVD. Toàn bộ số thiết bị trên chứa 3.868 Terabyte (3.868.000 Gigabyte) dữ liệu, tương đương 2 triệu trang giấy.

Nội dung của các tài liệu này là sản phẩm của Pellicano sau một quá trình nghe trộm điện thoại của những ngôi sao kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood và của những nhân vật giàu có, nổi tiếng khác.


Một vài vụ nghe trộm được thực hiện theo đơn đặt hàng của các luật sư và ngôi sao nổi tiếng nhằm giành lợi thế không công bằng trong các cuộc tranh cãi pháp lý. Một vài vụ liên quan đến những vấn đề cá nhân như ly dị, tranh cãi xung quanh quyền chăm nuôi con cái. Tất cả đều được thực hiện một cách bất hợp pháp.

Thông tin về việc tài liệu của Pellicano bị FBI tịch thu lan như đám cháy rừng. Các ngôi sao trong làng giải trí sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Nhiều người trong số những ngôi sao hàng đầu của Hollywood đã đích thân thuê Pellicano làm thám tử tư hoặc luật sư của họ có dùng dịch vụ của Pellicano. Chuyện gì sẽ xảy ra khi FBI biết được tất cả? Cả Hollywood nín thở, chờ xem chiếc búa sẽ rơi xuống đầu ai.

Điều duy nhất giúp họ tạm thời giữ gìn danh tiếng chính là bản thân Anthony Pellicano. Những tài liệu bằng âm thanh của hắn được bảo vệ bằng một phần mềm mã hóa phức tạp mà chỉ hắn biết mật khẩu.


Vào ngày Pellicano dự kiến được tự do sau khi bóc lịch 30 tháng vì tội tàng trữ vũ khí, hắn và 6 người khác bị nhận thêm 112 điểm buộc tội liên quan đến nghe lén và sử dụng bất hợp pháp các dữ liệu của cơ quan thực thi pháp luật với mục đích giành lợi thế không công bằng về mặt pháp lý thông qua thu thập thông tin về kế hoạch, chiến lược, điểm mạnh, điểm yếu và các thông tin riêng tư khác.

Pellicano bị từ chối quyền bảo lãnh và vẫn bị giam giữ. Mặc dù vậy, Pellicano vẫn là người đáng sợ nhất Hollywood. Nếu hắn đồng ý bắt tay với chính quyền và cho họ mật khẩu để nghe các tài liệu âm thanh, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hàng loạt nhân vật nổi tiếng. Rõ ràng là Pellicano không thích thú gì với việc ở tù nhưng hắn ta biết rõ hắn đang nắm trong tay mọi quân bài.

Thùy Dương (tổng hợp)

Đón đọc kỳ tới: Hô “biến” rắc rối của người nổi tiếng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN